Ngày  5-9, học sinh cả nước tưng bừng bước vào năm học mới

Ngày  5-9, học sinh cả nước tưng bừng bước vào năm học mới

Ngày 5-9, hơn 22 triệu học sinh, sinh viên (trong đó có 18 triệu học sinh phổ thông), cùng hơn một triệu giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp tưng bừng bước vào năm học mới 2004 - 2005. Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và nhiều vị lãnh đạo Ðảng, Nhà nước dự lễ khai giảng tại một số địa phương

Sáng 5-9, thầy và trò Trường trung học cơ sở (THCS) Kim Ðồng, thị xã Hội An (Quảng Nam) vui mừng được đón Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đến dự Lễ khai giảng năm học mới.

Thầy giáo Hà Quế, Hiệu trưởng THCS Kim Ðồng, vui mừng báo cáo với Tổng Bí thư về những thành tích của nhà trường trong thời gian qua là đã không ngừng cố gắng thực hiện nhiệm vụ hàng đầu của mình là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Toàn trường có hơn 90% số học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt và khá. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, giúp các bạn nghèo duy trì thường xuyên; 50% số giáo viên đạt trên chuẩn, 100% đạt chuẩn và từ 60 đến 74% số giáo viên dạy giỏi; tỷ lệ học sinh giỏi và khá từ 65 đến 74%.

Nói chuyện với thầy giáo và học sinh của trường Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh hoan nghênh và biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của nhà trường trong thời gian qua. Nhân dịp năm học mới, Tổng Bí thư gửi đến các cô giáo, thầy giáo, cán bộ, nhân viên và các cháu học sinh Trường THCS Kim Ðồng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, vì những tiến bộ mới và thắng lợi của năm học mới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư đã gửi lời chúc mừng đến các thầy, cô giáo và các em học sinh ở tất cả các trường phổ thông trong cả nước.

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh nêu rõ: Gần 60 năm qua kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám 1945 đến nay, đất nước ta đã có những thay đổi cực kỳ to lớn: từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Ðất nước ta được như ngày nay là nhờ công sức của toàn dân tộc ta, của toàn Ðảng, toàn quân và mọi tầng lớp đồng bào, của tất cả các cấp, các ngành, trong đó có ngành giáo dục của chúng ta. Mà nói đến ngành giáo dục thì không thể không nói đến công lao giảng dạy của các cô giáo, thầy giáo và công lao rèn luyện học tập của các em học sinh. Sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN với việc đặt giáo dục là gốc cho đại kế trăm năm, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, đòi hỏi ở chúng ta nhiều cố gắng lớn lao hơn nữa, những bước tiến mạnh mẽ hơn nữa. Giáo dục phải không ngừng phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa, đủ sức gánh vác nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Các cô giáo, thầy giáo cần rèn luyện cho mình phẩm chất chính trị và đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ, bồi dưỡng lòng nhân ái, thương yêu và quý trọng học sinh, xứng đáng là tấm gương cho các em noi theo. Các em học sinh cần "học, học và học mãi", không chỉ học chữ mà trước hết học Ðạo làm Người, học để xứng đáng với truyền thống của cha ông, học để góp phần làm cho gia đình mình, quê hương mình thoát cảnh nghèo nàn, lạc hậu, đất nước mình ra khỏi tình trạng kém phát triển, dân mình ngày càng thêm rạng mặt với đời, với người.

* Trong không khí tưng bừng của ngày khai trường, gần một nghìn cán bộ, giáo viên và học sinh của Trường THCS Bắc Lý (Lý Nhân, Hà Nam) đã vinh dự  đón Thủ tướng Phan Văn Khải về dự Lễ khai giảng năm học mới.

Thành lập từ năm 1953, trong năm học 1961 - 1962, Trường THCS Bắc Lý được công nhận là Ðơn vị lá cờ đầu ngành giáo dục cả nước. Nhà trường đã đào tạo được nhiều thế hệ học sinh phát triển toàn diện, đáp ứng kịp thời yêu cầu và nhiệm vụ của đất nước trong từng thời kỳ. Trường THCS Bắc Lý đã tám lần được nhận cờ thưởng luân lưu của Chính phủ tặng " Ðơn vị dẫn đầu phong trào thi đua HAI TỐT", hai lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Ðơn vị Anh hùng Lao động.

Phát biểu ý kiến tại Lễ khai giảng, Thủ tướng Phan Văn Khải gửi đến các thầy giáo, cô giáo, các bậc cha mẹ học sinh và các em học sinh lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh Trường THCS Bắc Lý đã đạt được và mong rằng, nhà trường sẽ tiếp tục phấn đấu vươn lên mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn mới. Thủ tướng nhấn mạnh: Trường THCS Bắc Lý và các trường trung học trong cả nước hãy phát huy mạnh mẽ những thành tích đã đạt được, kiên quyết khắc phục những yếu kém, bất cập, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng giáo dục. Nhà trường phải thật sự là môi trường giáo dục lành mạnh, thực hiện tốt chức năng giáo dục toàn diện là dạy chữ, dạy người và dạy nghề. Các thầy giáo, cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục "tất cả vì học sinh thân yêu", thi đua dạy tốt, không ngừng nâng cao trình dộ chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Các em học sinh cần thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, lớp chủ nhân tương lai của đất nước. Thủ tướng đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, các đoàn thể quần chúng và toàn dân hãy quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo, tạo những điều kiện thuận lợi cho nhà trường làm tốt công tác giáo dục thế hệ tương lai, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HÐH nước nhà.

* Sáng 5-9, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Văn An đã đến dự lễ khai giảng năm học mới của Trường THPT Hòn Gai, TP Hạ Long và Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ninh.

Tại Trường THPT Hòn Gai, Chủ tịch QH Nguyễn Văn An nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi những thành tích của thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, công nhân, viên chức ngành giáo dục Quảng Ninh, trong đó có Trường THPT Hòn Gai, đặc biệt là các thầy giáo, cô giáo đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Trong 45 năm xây dựng và trưởng thành, trường đã thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo, từng bước vươn lên thực hiện nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của vùng đất mỏ Quảng Ninh đầy tiềm năng và triển vọng.

Chủ tịch Nguyễn Văn An nêu lên niềm vinh dự của trường, nơi Bác Hồ về thăm và nói chuyện với đồng bào các dân tộc Quảng Ninh năm 1965, và mong rằng, nhà trường tiếp tục giành được nhiều thành tích trong năm học mới 2004-2005. Chủ tịch tin tưởng các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức ngành giáo dục Quảng Ninh nêu cao hơn nữa kỷ cuơng, tình thương và trách nhiệm, tâm huyết vì sự nghiệp phát triển giáo dục, vì học sinh các vùng khó khăn. Các thầy giáo, cô giáo cùng với việc truyền đạt kiến thức cho học sinh cần phải quan tâm nhiều hơn nữa  lĩnh vực giáo dục đạo đức, phẩm chất, lý tưởng cách mạng và nếp sống văn hóa cho học sinh, đồng thời phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Các cháu học sinh phải thuờng xuyên trau dồi đạo đức, chăm chỉ học tập, chủ động sáng tạo, tích cực rèn luyện sức khỏe, thực hiện nếp sống văn minh, phấn đấu trở thành công dân phát triển toàn diện về trí, đức, thể, mỹ.

Chủ tịch Nguyễn Văn An đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/T.Ư của Ban Bí thư T.Ư Ðảng về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Tại Trường PT dân tộc nội trú, Chủ tịch QH Nguyễn Văn An biểu dương các thầy giáo, cô giáo và học sinh nhà trường đã có nhiều cố gắng trong giảng dạy, học tập và rèn luyện. Chủ tịch Nguyễn Văn An nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của năm học 2004-2005, năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước, mong muốn Ðảng bộ, nhân dân, ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh và các thầy giáo, cô giáo và học sinh của trường quan tâm, cố gắng hơn nữa để phát triển sự nghiệp giáo dục nói chung và giáo dục - đào tạo học sinh dân tộc thiểu số nói riêng. Chủ tịch nhắc nhở các cháu học sinh cần xác định rõ vinh dự và trách nhiệm của học sinh trường dân tộc nội trú là đại diện cho tất cả học sinh dân tộc thiểu số trong tỉnh để cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thật tốt Năm điều Bác Hồ dạy, phấn đấu vươn lên, quyết tâm rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội, góp phần xây dựng, phát triển dân tộc mình cùng tiến bộ trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

* Sáng 5-9, ông Nguyễn Khoa Ðiềm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư, đến dự lễ khai giảng năm học 2004-2005 tại Trường THPT chuyên Hưng Yên. Là trường được thành lập năm 1997, với nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, thực hiện chiến lược bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh và cho đất nước. Qua bảy năm nỗ lực phấn đấu, nhà trường đạt được những thành tích cao, khẳng định được vị thế trong hệ thống trường THPT toàn tỉnh. Trong không khí trang nghiêm và náo nức của ngày tựu trường, ông Nguyễn Khoa Ðiềm đánh những hồi trống đầu tiên khai giảng năm học mới cho Trường THPT chuyên Hưng Yên.

* Sáng 5-9, hơn 2.000 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) đã vinh dự được đón Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đến chia vui trong ngày tựu trường.

Ðược thành lập từ năm 1950,  trải qua 54 năm xây dựng và trưởng thành, với sự cố gắng vượt bậc của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh, trường Nguyễn Gia Thiều đã vươn lên trở thành trường Tiên tiến xuất sắc, được Nhà nước ba lần tặng thưởng Huân chương Lao động. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà các thế hệ thầy và trò trường Nguyễn Gia Thiều đạt được, mong rằng, trong năm học mới, trường tiếp tục phát huy truyền thống, cùng với các trường của Hà Nội và cả nước triển khai hiệu quả đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

* Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Phú Trọng đã đến dự lễ khai giảng tại Trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Triệu đến dự khai giảng tại Trường THCS Giảng Võ (quận Ba Ðình). Ðây là hai trường tiến tiến xuất sắc của thành phố, nổi tiếng bởi chất lượng dạy và học, được sự tin yêu của các bậc cha mẹ học sinh.

Có thể bạn quan tâm