Ngày 13/3: Chỉ số UV tại Nam Bộ ở mức gây hại rất cao

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 13/3, Bắc Bộ duy trì thời tiết mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, sáng và đêm trời lạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chỉ số UV ở ngưỡng gây hại rất cao.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dự báo hôm nay, 13/3, các tỉnh miền bắc chủ yếu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên phổ biến có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù tập trung vào đêm và sáng; sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ cao nhất toàn vùng 23-27 độ C. Riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, nền nhiệt cao hơn 28-30 độ C, có nơi hơn 31 độ C.

Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông nên xuất hiện mưa dông trái mùa tập trung về chiều tối, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên 29-32 độ C, có nơi hơn 33 độ C; Nam Bộ 31-34 độ C, miền Đông có nơi hơn 34 độ C.

Dự báo hôm nay, 13/3, tại các thành phố thuộc Bắc Bộ chỉ số UV cao nhất trong ngày ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao (6-8). Tại các khu vực ở Trung Bộ và Nam Bộ chỉ số UV trong ngày ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao (9-10).

Cảnh báo lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển

Sáng nay, 13/3, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4,0-7,0 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp có vị trí lúc 1 giờ sáng nay ở khoảng 5,5-6,5 độ vĩ bắc; 108,5-109,5 độ kinh đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng Tây. 

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phân tích trên có xu hướng hoạt động yếu dần, hôm nay, 13/3, ở vùng biển ngoài khơi từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 13/3 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ C; riêng khu Tây Bắc 28-30 độ C, có nơi hơn 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng vùng núi có mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ C, có nơi hơn 26 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, riêng phía nam trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C, phía nam có nơi hơn 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C, phía nam có nơi hơn 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi hơn 33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, miền Đông có nơi hơn 34 độ C.