Ngành Giao thông tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ tổ quốc

Chiều 29/3, tại Hà Nội, Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.
0:00 / 0:00
0:00
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới của Bộ Giao thông vận tải.
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới của Bộ Giao thông vận tải.

Tham dự hội nghị, có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Giao thông vận tải.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương, Đại tướng Tô Lâm chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới đã đưa ra các mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, quan điểm, phương châm chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp toàn diện trên các lĩnh vực.

Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, có chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn triển khai công tác quốc phòng an ninh; ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển đảng viên.

Ngành giao thông đã lãnh đạo kết hợp phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông với bảo đảm quốc phòng, an ninh, là một trong số các bộ ngành sớm hoàn thành quy hoạch ngành quốc gia. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong quản lý vùng trời, vùng biển, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế được triển khai tích cực.

Thời gian tới, trên cơ sở kết quả tổng kết 10 năm, Đại tướng Tô Lâm đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, hoàn thiện tài liệu tổng kết và đề xuất, trọng tâm là đề xuất các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới.

Ngành Giao thông tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ tổ quốc ảnh 1

"Tư duy bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới cần bao quát, đánh giá đầy đủ nguy cơ, thách thức, đứng trên tư duy bao trùm về bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, thống nhất nhận thức nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó có bảo vệ an ninh lĩnh vực giao thông vận tải".

Đại tướng Tô Lâm

Theo Bộ trưởng Công an Tô Lâm, tư duy bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới cần bao quát, đánh giá đầy đủ nguy cơ, thách thức, đứng trên tư duy bao trùm về bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, thống nhất nhận thức nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó có bảo vệ an ninh lĩnh vực giao thông vận tải. Cùng với đó, có các giải pháp cụ thể tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung và về bảo vệ tổ quốc, bảo đảm quốc phòng, an ninh nói riêng. Làm tốt công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, có chủ trương, giải pháp cụ thể phát triển giao thông vận tải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh,…

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn cho biết, qua 10 năm thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ, kết hợp chặt chẽ phát triển giao thông vận tải với quốc phòng, an ninh theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Trong những năm qua, ngành giao thông đã có bước phát triển nhanh theo hướng đồng bộ, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các công trình có tính kết nối, lan tỏa lớn, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Hệ thống đường bộ được quan tâm đầu tư cơ bản đồng đều giữa các vùng, miền và các địa phương, ưu tiên đầu tư cho các vùng động lực và các vùng khó khăn. Đến nay, hơn 1.400 km đường bộ cao tốc đã hoàn thành, đưa vào khai thác. Các tuyến quốc lộ chính yếu đã đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo cơ bản. Trong đó, tập trung hoàn thành nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên; hoàn thành nhiều công trình cầu lớn như: Nhật Tân, Vĩnh Thịnh, Cổ Chiến, Cao Lãnh, Vàm Cống…

Đối với lĩnh vực hàng không, Bộ đã phối hợp chặt chẽ Bộ Quốc phòng kiểm soát không lưu, hiệp đồng giữa hàng không dân dụng và quân sự; 5 sân bay quốc tế: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cần Thơ, Cam Ranh đã và đang được cải tạo nâng cấp, đang xây mới cảng hàng không quốc tế Long Thành trở thành cảng trung chuyển hàng không quốc tế lớn của khu vực.

Lĩnh vực đường sắt đã cải tạo, nâng cấp được tập trung vào một số công trình khẩn cấp, thiết yếu trên các tuyến đường sắt hiện có và đầu tư xây dựng mới, đưa vào khai thác được khoảng 5,67 km đường sắt quốc gia, 13km đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông.

Đối với lĩnh vực hàng hải, Bộ đã chỉ đạo xây dựng và phát triển đội tàu nhằm bảo đảm thị phần vận tải nội địa và nâng cao năng lực vận tải quốc tế, giảm chi phí logistics. Hàng loạt khu bến cảng cửa ngõ quốc tế được đầu tư phát triển như: Cái Mép (Bà Rịa-Vũng Tàu), Lạch Huyện (Hải Phòng) đưa tổng công suất thiết kế các cảng hiện nay lên khoảng 750 triệu tấn/năm,...