Ngân hàng trung ương Ukraina giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 13%

NDO - Ngày 19/9, Ngân hàng trung ương Ukraine đã quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 13%, đồng thời dự báo, lạm phát sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới do chi phí năng lượng cao hơn và thuế tiêu thụ đặc biệt gia tăng.
0:00 / 0:00
0:00
Trụ sở của Ngân hàng trung ương Ukraine tại Kiev. (Ảnh: Reuters)
Trụ sở của Ngân hàng trung ương Ukraine tại Kiev. (Ảnh: Reuters)

Thống đốc Ngân hàng trung ương Ukraine, ông Andriy Pyshnyi, cho biết: "Xét đến các rủi ro, yêu cầu đưa lạm phát trở lại mục tiêu 5% trong những năm tới, và bảo đảm tính bền vững của thị trường ngoại hối, hội đồng đã quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách chủ chốt ở mức 13%".

Đây là lần thứ 2 liên tiếp Ngân hàng trung ương Ukraine quyết định duy trì mức lãi suất 13%. Theo ngân hàng này, giá tiêu dùng đã tăng 7,5% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái cùng với áp lực lạm phát gia tăng.

Dự báo giá tiêu dùng sẽ tăng nhẹ trong thời gian tới, do doanh nghiệp phải đối mặt với chi phí điện năng và nhân công cao hơn, cũng như thuế tiêu thụ đặc biệt đang ngày càng tăng. Lạm phát trung bình trong năm nay được dự báo sẽ đạt 8,5%, so với 5,1% vào cuối năm ngoái.

Xung đột vẫn là yếu tố rủi ro lớn đối với nền kinh tế Ukraine. Ông Pyshnyi nhấn mạnh rằng cuộc xung đột tiếp tục gây áp lực đáng kể đến tài chính công, trong bối cảnh ngân sách quốc gia cần bổ sung thêm nguồn lực cho quốc phòng.

Hôm 18/9 vừa qua, Quốc hội Ukraine đã quyết định bổ sung ngân sách năm 2024 để tăng chi tiêu quốc phòng thêm khoảng 12 tỷ USD.

Chi tiêu nhà nước dự báo sẽ vẫn ở mức cao trong năm tới, với mức thâm hụt ngân sách dự kiến ​​vượt mức 19% tổng sản phẩm quốc nội.

Trong bối cảnh này, Ngân hàng trung ương Ukraine cũng đã công bố các biện pháp tăng cường dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng.

Theo giới chức Ukraine, việc tăng vay nợ trong nước là một trong những nguồn chính để bổ sung ngân sách cho chi tiêu quốc phòng trong năm nay và năm tới.