Ông Yu Yongding, thành viên Ủy ban chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết, đồng nhân dân tệ có khuynh hướng tăng giá rõ rệt trong năm 2007, và có thể sẽ tăng mạnh.
Tại một diễn đàn về ngoại thương, ông Yu cho biết, chính phủ Trung Quốc đang cố tránh gây thiệt hại lớn tới các công ty xuất khẩu qua việc thay đổi tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ, nhưng sự thay đổi về mức tỷ giá này phải thích ứng với tình hình thực tế.
Ông nói: Trung Quốc phải thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ để kiềm chế đầu tư “quá nóng”.
Theo ông Yu, chính sách tiền tệ của Trung Quốc chưa đủ “chặt” trong những tháng qua, và điều này đã khuyến khích tăng trưởng đầu tư. Hiện nay, tỷ lệ đầu tư của Trung Quốc so với tổng sản phẩm trong nước đã tăng lên mức kỷ lục 48,6%, và đang tiếp tục tăng.
Ông Yu nói, một yếu tố khác khiến đồng nhân dân tệ sẽ tăng giá là khan hiếm nguồn cung đồng nhân dân tệ. Là quốc gia có nguồn dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới, Trung Quốc đang tăng việc phát hành trái phiếu của ngân hàng trung ương để kiềm chế mức tăng quá nhanh tiền tệ cơ bản (tiền mặt, séc…) của nước này, và điều này sẽ làm giảm mạnh nguồn cung đồng nhân dân tệ.
Ông Yu nói, việc đồng USD mất giá trong năm nay cũng có thể khiến đồng nhân dân tệ tăng giá. Do tỷ giá đồng nhân dân tệ được tính theo một rổ ngoại tệ, nên rõ ràng là sự thay đổi của bất cứ ngoại tệ nào trong rổ tiền tệ này cũng có thể dẫn tới sự thay đổi về tỷ giá đồng nhân dân tệ so với USD và các ngoại tệ mạnh khác.