Trước đó, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã yêu cầu chính phủ của ông đưa ra các biện pháp trả đũa Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có đóng băng một số dự án đầu tư chung và hạn chế nhập khẩu thực phẩm từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev cho biết, Moscow có thể đặt giới hạn về số lượng chuyến bay đến và đi từ Thổ Nhĩ Kỳ, tạm ngừng các hoạt động chuẩn bị cho sự ra đời của một khu vực thương mại tự do chung cũng như hạn chế các dự án cấp cao, trong đó có dự án đường ống dẫn khí đốt TurkStream và nhà máy điện hạt nhân trị giá 20 tỷ USD mà Nga đang xây dựng tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Bộ Quốc phòng Nga đã ngừng phối hợp với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có đóng cửa đường dây nóng được thiết lập để chia sẻ thông tin về các cuộc không kích của Nga tại Syria.
Ngoài ra, ít nhất hai hãng điều hành du lịch lớn của Nga đã tuyên bố, sẽ ngừng bán các gói du lịch tới Thổ Nhĩ Kỳ sau khi giới chức Nga khuyến cáo du khách nước này không nên tới các khu nghỉ dưỡng của Thổ Nhĩ Kỳ. Nga là nước đứng thứ hai sau Đức về lượng du khách tới Thổ Nhĩ Kỳ và đem về cho Thổ Nhĩ Kỳ khoảng bốn tỷ USD mỗi năm từ doanh thu du lịch.
Trước những động thái cứng rắn của Nga, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các phái đoàn ngoại giao và lợi ích kinh doanh của Thổ Nhĩ Kỳ tại Nga đã bị đe dọa.
Vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay chiến đấu của Nga gần biên giới Syria, ngày 24-11, không chỉ là một trong những cuộc đụng độ nghiêm trọng nhất giữa một thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga mà còn làm phức tạp hơn các nỗ lực quốc tế chống IS. Theo Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Nga vẫn đang đợi câu trả lời hợp lý từ phía Ankara về vụ việc này.