Nga: tiêu thụ cà-phê bão hoà, chè sẽ tăng

Nga: tiêu thụ cà-phê bão hoà, chè sẽ tăng

Ông Ramaz Chanturiya – giám đốc của Rusteacoffee cho rằng, thị trường cà phê của Nga hiện đã bắt đầu bão hoà, và tỷ lệ tăng trưởng năm nay sẽ dao động trong khoảng 0 - 3%. Ước tính, tiêu thụ cà phê của Nga trong năm 2005 vào khoảng từ 110.000 – 111.000 tấn.

Theo tính toán của nhóm nghiên cứu Business Analytica, lượng cà phê bán ra tại Nga trong năm 2005 đã tăng 5% lên 121.000 tấn, trong đó cà phê uống liền (instant coffee) và cà phê pha trộn (coffee mixes) chiếm đa số.

Theo số liệu ước tính của Rusteacoffee, nước uống chè truyền thống Nga đã tiêu thụ từ 150.000 – 160.000 tấn chè mỗi năm trong thời gian từ năm 1997 – 2004. Tiêu thụ chè tăng lên mức 166.000 tấn trong năm 2004 và đạt khoảng 170.000 tấn vào năm 2005.

Theo Rusteacoffee, thị trường chè Nga đã và đang tăng trưởng do sự tăng lên trong tiêu thụ các loại chè đắt tiền và chè gói. Đến cuối năm nay, mức tiêu thụ chè có thể sẽ tiếp tục tăng, và dao động từ 173.000 – 174.000 tấn.

Nhiều khả năng, thị trường tiêu thụ chè tại Nga sẽ tiếp tục mở rộng thêm 15.000 tấn trong thời gian từ 2007 đến năm 2010 nếu Nga dỡ bỏ thuế suất nhập khẩu 5% đối với chè chưa đóng gói. Một nửa chè sẽ được tiêu dùng tại Nga, còn một nửa được đóng gói trước khi được xuất sang các nước láng giềng. Được biết, đầu tháng này, Nga đã đồng ý dỡ bỏ thuế nhập khẩu chè trong vòng một năm sau khi gia nhập WTO.

Hiện nay 80% trong tổng khối lượng chè tiêu thụ được đóng gói tại Nga và chỉ 20% được nhập khẩu dưới dạng đóng gói. Năm 2005, Nga đã xuất khẩu khoảng 7.000 tấn chè và dự đoán sẽ tăng lượng xuất khẩu trong năm nay.

Tiềm năng của thị trường thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập thuộc Liên Xô cũ trước đây – nơi mà các nhà máy đóng gói chè của Nga có thể tận dụng, hiện là 50.000 tấn/năm.

Tập đoàn Unilever đã khai trương một dây chuyền sản xuất mới tại nhà máy đóng gói chè của mình ở St Petersburg, nâng công suất chè gói mỗi năm lên 20.000 tấn so với mức 16.000 tấn hiện nay.

Nga sẽ dỡ bỏ thuế nhập khẩu chè chưa đóng gói, cắt giảm thuế với chè đóng gói sau khi vào WTO. Bộ Kinh tế Nga cho biết, nước này sẽ dỡ bỏ thuế nhập khẩu 5% đối với chè chưa đóng gói và cắt giảm thuế đối với chè gói xuống mức 12,5% sau khi gia nhập WTO.

Theo hiệp định ký kết giữa Nga và nước cung cấp chè lớn Sri Lanka, thuế đánh vào chè chưa đóng gói sẽ được dỡ bỏ trong vòng một năm sau khi Nga gia nhập WTO, trong khi thuế dánh vào chè gói sẽ được cắt giảm trong vòng 3 – 4 năm.

Hôm 19-11, Nga và Mỹ đã ký hiệp định song phương về việc Nga gia nhập WTO, dỡ bỏ rào cản lớn cuối cùng trong nỗ lực 13 năm của Nga để gia nhập WTO.

Trong tháng 6, công ty Rusteacoffee thuộc ngành chè Nga đã dự đoán, dỡ bỏ thuế đánh vào chè chưa đóng gói sẽ làm tăng khối lượng chè nhập khẩu của nước này thêm 15.000 – 20.000 tấn, khi đó Nga có thể tăng cường hoạt động đóng gói chè nội địa và xuất khẩu chè gói.

Theo ước tính của Rusteacoffee, thị trường chè của Nga trong năm 2005 ở mức 170.000 tấn, trong đó 80% được nhập khẩu dưới dạng chưa đóng gói. Con số này gồm khoảng 7.000 tấn chè đóng gói tại Nga và được xuất khẩu sang các nước láng giềng.

Trên 90% chè tiêu thụ tại Nga là chè đen nhập khẩu chủ yếu từ Sri Lanka, Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc, Kenya và Việt Nam.