Nga tăng cường chống các biểu hiện của chủ nghĩa phát xít

Ủy ban về luật dân sự hình sự và tố tụng của Hạ viện Nga chiều 12-10 đã tán thành dự luật về trách nhiệm hành chính đối với những hành vi sản xuất và tiêu thụ các vật biểu trưng, biểu tượng của chủ nghĩa phát xít.

Theo hướng này, Ủy ban đã đề nghị Hạ viện thông qua dự thảo luật bổ sung vào Bộ luật liên bang về vi phạm hành chính quy định phạt tiền và tịch thu tang vật đối với hành vi sản xuất và tiêu thụ những vật dụng biểu trưng, biểu tượng của chủ nghĩa phát xít như huy hiệu, cờ...

Đây là một nội dung mới, vì cho đến nay luật pháp Nga chỉ có quy định xử lý hành vi "tuyên truyền" và "giới thiệu công khai" những vật dụng trên.

Ngoài ra, Ủy ban cũng đề nghị bổ sung điều 124 trong Bộ luật Hình sự LB Nga (về hành vi xâm hại công trình văn hóa) những nội dung mới để có thể phạt tù đến 3 năm nếu những hành vi đó do một nhóm người thực hiện hoặc do động cơ thù hằn về tư tưởng, chính trị, dân tộc, màu da hoặc tôn giáo.

Theo ông Paven Kraseninnikov, Chủ nhiệm Ủy ban của Hạ viện Nga về luật dân sự, hình sự và tố tụng, những định chế tương tự đã được các nước Tây Âu áp dụng từ cuối những năm 40 của thế kỷ 20. Chẳng hạn, tại CHLB Đức, hành vi làm ra và phổ biến tài liệu tuyên truyền mang tính chất cực đoan có thể bị phạt tù đến 3 năm.

Ông Kraseninnikov dẫn ra trường hợp một nhóm 5 tên côn đồ thuộc đảng cực đoan có tên "Đoàn kết quốc gia Nga" ở thành phố Tver của Nga vừa qua đã phá phách, bôi bẩn 105 ngôi mộ tại hai nghĩa trang của người Do Thái và người Tarta lại thành phố này nhưng chỉ bị xử lý nhẹ theo những quy định pháp luật hiện hành.

Ông Kraseninnikov cho rằng, nếu những sửa đổi, bổ sung vừa nêu trên được chính thức thông qua thành luật thì những hành vi vừa nêu trên chắc chắn phải chịu hình phạt nghiêm khắc hơn nhiều.