Nga: Ngày thứ năm liên tiếp có hơn 20 nghìn ca mắc Covid-19 mỗi ngày

Chính quyền Nga khuyến cáo những người dễ bị tổn thương nên đeo khẩu trang ở nơi đông đúc, cũng như tiêm các mũi vaccine nhắc lại nhằm phòng, chống Covid-19.
0:00 / 0:00
0:00
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hội đồng điều phối phòng, chống dịch Covid-19 của Nga ngày 14/8 cho hay, trong 24 giờ qua, số trường hợp được xác nhận nhiễm mới virus SARS-CoV-2 ở Nga đạt gần 29 nghìn ca, ngoài ra có 54 trường hợp không qua khỏi.

Đây là ngày thứ năm liên tiếp ở Nga có hơn 20 nghìn ca mắc mới Covid-19 mỗi ngày.

Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Nga kể từ đầu đại dịch đến nay đã đạt gần 19 triệu trường hợp, trong đó có hơn 383 nghìn ca tử vong.

Trong 24 giờ qua, có gần 15 nghìn trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 phục hồi, nâng tổng số trường hợp khỏi bệnh kể từ đầu đại dịch lên hơn 18 triệu ca.

Cơ quan Giám sát và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor) gần đây khuyến cáo, những người dễ bị tổn thương nên đeo khẩu trang ở những nơi đông đúc và khi đi phương tiện giao thông công cộng, cũng như tiêm các mũi vaccine nhắc lại nhằm phòng, chống Covid-19.

Cơ quan này cũng cho biết, nguyên nhân của sự gia tăng số ca mắc Covid-19 ở Nga gần đây là do sự lây lan nhanh của các biến thể phụ mới của biến chủng Omicron như BA.4 và BA.5.