Nga mời sinh viên tham gia hỗ trợ phát triển vùng miền

NDO - Trong khuôn khổ dự án, sinh viên có thể tham gia khám phá những vùng đất của Nga, nghiên cứu, thúc đẩy giải quyết những vấn đề mà các khu vực ở Nga đang gặp phải.
0:00 / 0:00
0:00
Thông báo về mùa mới của dự án “Khám phá lại nước Nga”. (Ảnh: Thanh Thể)
Thông báo về mùa mới của dự án “Khám phá lại nước Nga”. (Ảnh: Thanh Thể)

Ngày 19/9, tại thủ đô Moskva của Nga, Ban tổ chức dự án “Khám phá lại nước Nga” thông báo chi tiết về mùa giải mới. Sau thành công của những mùa đã qua, dự án với những dự định mới kỳ vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn của sinh viên và thầy cô.

“Khám phá lại nước Nga” là cuộc thi giữa các trường đại học toàn Nga về tìm hiểu, khám phá đất nước. Dự án do Đại học Nghiên cứu quốc gia "Trường Kinh tế Cao cấp" phối hợp các nền tảng kỹ thuật thực hiện.

Theo quy định, một nhóm sinh viên dưới sự hướng dẫn của cố vấn sẽ đến một khu vực của Nga để tham gia các dự án phát triển vùng dài hạn trong các lĩnh vực giáo dục, sinh thái, xã hội, nghiên cứu đô thị, văn hóa hoặc công nghệ. Nhiệm vụ của nhóm là thực hiện nghiên cứu hoặc đưa ra ý tưởng mới. Sinh viên cũng có thể tự thể hiện bản thân, chia sẻ về nỗ lực giải quyết những vấn đề mà các khu vực ở Nga đang gặp phải.

Ông Alexei Agafonov, Phó Tổng giám đốc thứ nhất nền tảng “Nước Nga - đất nước của những cơ hội” tham gia thực hiện dự án cho biết, kể từ năm­­­ 2017, hơn 300 cuộc khám phá, thám hiểm đã được thực hiện trong khuôn khổ dự án, với sự tham gia của hơn 3.500 sinh viên và giáo viên.

Đến thành phố Ulan-Ude (Cộng hòa Buryatia, Nga) trong 10 ngày, Polina Guseva cùng nhóm bạn đã thực hiện nghiên cứu về vấn đề việc làm của nhóm thanh niên dễ bị tổn thương tại Buryatia. Câu hỏi xoay quanh các vấn đề về nhận thức của người trẻ về khu vực, những khó khăn mà họ gặp phải khi tìm việc làm…

Chia sẻ với ban tổ chức, Polina Guseva cho biết, Cộng hòa Buryatia đã gây ấn tượng mạnh đối với cô và nhóm bạn. Chuyến đi đã mở ra một bức tranh mới về sự pha trộn độc đáo giữa các nền văn hóa của các dân tộc tại Nga.

Trong khi đó, Elizabeth Zlobina cùng bạn bè đến vùng Primorye (Viễn Đông, Nga), nơi họ tiến hành nghiên cứu về bối cảnh đổi mới trong khu vực, đánh dấu những điểm thu hút đối với các dự án mới và trình bày kết quả trước đông đảo người nghe.

Năm 2022, với sự tích hợp nhiều nền tảng, dự án “Khám phá lại nước Nga” nhận được nhiều sự quan tâm của các trường đại học, thu hút thêm nhiều sinh viên, qua đó giúp giải quyết các vấn đề mà những khu vực ở Nga gặp phải. Dự kiến, khoảng 50 cuộc thám hiểm được lên kế hoạch cho năm nay.

Một trong những điểm đặc biệt của dự án năm nay là nội dung “Ngôi trường ước mơ”, khích lệ các cơ sở giáo dục làm mới không gian giảng dạy. Sinh viên các trường kiến trúc được mời tham gia để đưa ra những ý tưởng nhằm tái phát triển không gian trường học.