Nga liên tục là nhà cung cấp dầu hàng đầu cho Ấn Độ trong 18 tháng

OPEC cho biết các nguồn năng lượng từ Nga chiếm 43% tổng nguồn cung cho Ấn Độ, riêng trong tháng Bảy vừa qua, mỗi ngày Ấn Độ nhập khẩu trung bình 1,9 triệu thùng dầu từ Moskva.
0:00 / 0:00
0:00
Các máy bơm dầu tại giếng dầu Imilorskoye ở Kogalym, vùng Siberi, Nga. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Các máy bơm dầu tại giếng dầu Imilorskoye ở Kogalym, vùng Siberi, Nga. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Nga tiếp tục là nhà xuất khẩu dầu thô hàng đầu sang Ấn Độ vào tháng 7 vừa qua, nhiều hơn Iraq và Saudi Arabia.

Báo Morning Express đưa tin Ấn Độ đã nhập khẩu trung bình 1,9 triệu thùng dầu mỗi ngày từ Nga vào tháng trước, trong khi số lượng dầu nhập khẩu từ Saudi Arabia đạt tổng cộng 484.000 thùng/ngày.

Nga liên tục là nhà cung cấp dầu hàng đầu cho Ấn Độ trong 18 tháng qua. Trước đó, trong báo cáo tháng Sáu, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho biết các nguồn năng lượng từ Nga chiếm 43% tổng nguồn cung cho Ấn Độ.

Ấn Độ là nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới. Nước này bắt đầu tăng cường mua dầu được giảm giá của Nga sau khi các quốc gia phương Tây từ bỏ nguồn cung cấp trực tiếp nhằm phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Trước đó, Nga cũng đã trở thành nhà cung cấp phân bón vô cơ lớn nhất cho Ấn Độ.

Là một quốc gia nông nghiệp, Ấn Độ là một trong những nước tiêu thụ phân bón nông nghiệp lớn nhất thế giới. Theo dữ liệu tháng 3 từ Bộ Công nghiệp Hóa chất và Phân bón của nước này, Ấn Độ đã nhập khẩu 34 triệu tấn phân bón từ Nga trong khoảng thời gian từ tháng 4/2022 đến tháng 2/2023, khối lượng lớn nhất trong 3 năm qua.