Dư luận Nga và sinh viên nước ngoài mạnh mẽ lên án bọn "đầu trọc" phân biệt chủng tộc gây ra những vụ bạo lực đẫm máu đối với sinh viên nước ngoài, sau khi xảy ra vụ sát hại một sinh viên Peru 18 tuổi và làm bị thương nặng hai sinh viên khác tại thành phố Voronesk ngày 9-10.
Ngày 11-10, hàng trăm sinh viên đang học tập tại các trường đại học ở Voronesk đã tổ chức mít tinh tại Quảng trường trung tâm thành phố cực lực lên án những hành vi tội ác của bọn "đầu trọc". Đại diện sinh viên nước ngoài đã gặp gỡ lãnh đạo chính quyền tỉnh và thành phố Voronesk cũng như lãnh đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật, đòi phải điều tra cặn kẽ, tìm ra và trừng trị đích đáng thủ phạm giết hại và gây thương tích cho sinh viên nước ngoài, yêu cầu nhà chức trách địa phương phải có biện pháp hữu hiệu bảo đảm an ninh cho họ. Cuộc mít tinh của sinh viên nước ngoài có sự tham gia và ủng hộ nhiệt tình của đại diện phong trào thanh niên Nga chống kỳ thị chủng tộc từ nhiều thành phố đến Voronesk.
Trong khi đang ở thăm Tây Ban Nha, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã chính thức tuyên bố cực lực lên án hành vi của bọn "đầu trọc" và khẳng định Nhà nước Nga kiên quyết trừng trị, không dung thứ mọi biểu hiện phân biệt chủng tộc trên đất nước mình. Trước đòi hỏi của đại diện sinh viên các nước, những người lãnh đạo chính quyền và các cơ quan chức năng Vôrônesơ đã cam kết trừng trị nghiêm theo pháp luật những phần tử cực đoan gây bạo lực chống người nước ngoài.
Sinh viên Peru bị sát hại là trường hợp mới nhất trong hàng loạt vụ bạo lực do bọn "đầu trọc" ở Nga gây ra đối với người nước ngoài nói chung và sinh viên nói riêng. Tại Voronesk có khoảng 1.200 sinh viên của nhiều nước đang theo học và trong hai năm gần đây bọn "đầu trọc" đã sát hại 2 sinh viên, gây thương tích nặng cho hơn 10 người. Từ đầu năm đến nay, sinh viên Angola, Rwanda, Guinea Bisao, Trung Quốc ở đây đã bị bọn "đầu trọc" nhiều lần hành hung.
Báo chí Nga những ngày qua đã phản ánh đậm nét và rất gay gắt vụ việc tại Voronesk, công phẫn vạch rõ rằng Voronesk là một trong năm thành phố Nga có tình trạng bài xích người nước ngoài nghiêm trọng nhất, thậm chí trên thực tế đã trở thành "thủ đô" về mặt trái đáng lo ngại và hổ thẹn này, hơn cả Saint Petersburg và Moscow, mặc dù tại những thành phố này sinh viên và người nước ngoài đông hơn nhiều. Dư luận Nga cũng chỉ ra rằng cần phải có hàng loạt giải pháp đồng bộ, của trung ương cũng như địa phương và các ban, ngành liên quan thì mới có thể ngăn chặn được tình trạng bọn "đầu trọc" điên cuồng chống người nước ngoài ở Nga.