Theo hãng thông tấn TASS, Thẩm phán Sergey Ryabtsev tuyên bố: "Tòa án chấp nhận yêu cầu của cuộc điều tra theo đó kéo dài thời gian bắt giữ các nghi phạm Bogdan Golovash, Sergei Popov, Vladimir Tereshchenko và Andrei Shevchenko cho tới ngày 24-4". Tòa án này trước đó cũng kéo dài thời gian giam giữ bốn thủy thủ Ukraine khác trong nhóm cho tới cùng thời hạn trên.
TASS cho biết việc xét xử được diễn ra trong phòng kín và các phóng viên chỉ được phép nghe thông báo về quyết định của tòa.
* Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ quán Ukraine ở LB Nga đã đưa ra yêu cầu, Nga cho các thủy thủ bị bắt giữ được quản thúc tại một tòa nhà của Đại sứ quán thay vì giam giữ tại nhà giam.
Ông Sergey Badamshin, một luật sư của các bị cáo, cho biết: "Đại sứ quán Ukraine tại LB Nga đã đệ trình tới tòa án Nga yêu cầu áp dụng biện pháp quản chế trước khi xét xử đối với các công dân Ukraine bị bắt giữ là quản thúc tại gia và sẽ cung cấp những hỗ trợ cần thiết".
Cơ quan đại diện Ukraine tại Nga khẳng định họ sẽ cung cấp chỗ ở cho các bị cáo tại một tòa nhà thuộc sở hữu của Đại sứ quán Ukraine tại Moscow và bảo đảm rằng họ sẽ được áp giải tới các cơ quan điều tra và xét xử theo yêu cầu.
Ngày 25-11-2018, Nga đã tiến hành bắt giữ ba chiếc tàu của hải quân Ukraine với cáo buộc những con tàu này đã vượt qua đường ranh giới giữa Nga và Ukraine tại eo biển Kerch và thực hiện những hoạt động bất hợp pháp trong lãnh thổ Nga. 24 thủy thủ trên ba chiếc tàu trên cũng đã bị bắt giữ và bị truy tố với cáo buộc xâm phạm biên giới Nga theo điều 322.3 Luật Hình sự Nga. Nếu bị kết tội, các thủy thủ này có thể sẽ phải chịu hình phạt lên tới sáu năm tù giam.