Nga: Chi nhánh chính của Yukos rơi vào tay công ty dầu mỏ quốc doanh Rosneft

Nga: Chi nhánh chính của Yukos rơi vào tay công ty dầu mỏ quốc doanh Rosneft

Một nhà quản lý công ty dầu mỏ quốc doanh Rosneft của Nga hôm nay cho biết, công ty đã mua tập đoàn tài chính Baikal - doanh nghiệp đã mua chi nhánh chính Yuganskneftegas của Công ty dầu mỏ Nga Yukos qua phiên bán đấu giá chi nhánh này hôm chủ nhật vừa qua. 

Theo Hãng thông tấn Interfax, Công ty Rosneft đã mua tất cả cổ phiếu của tập đoàn tài chính Baikal với giá chưa được tiết lộ. 

Trước đó, chính phủ Nga đã quyết định bán đấu giá công ty Yuganskneftegas vì công ty Yukos chưa thanh toán số tiền thuế tổng cộng lên tới 27 tỷ USD. 

Việc Rosneft mua Baikal dường như khẳng định dự đoán của các nhà phân tích là công ty Yuganskneftegas sẽ rơi vào tay chính phủ Nga. 

Trước đó các nhà quan sát chưa rõ quá trình hoạt động kinh doanh của Baikal cũng như lý do gì khiến tập đoàn này mua công ty Yuganskneftegas - doanh nghiệp sản xuất 11% sản lượng dầu thô của Nga - với giá 9,4 tỷ USD. 

Trước khi diễn ra phiên bán đấu giá, nhiều nhà quan sát cho rằng, công ty Yuganskneftegas cuối cùng sẽ rơi vào tay công ty dầu mỏ Gazprom do Nhà nước Nga kiểm soát. 

Và trong những tháng gần đây, chính phủ Nga đã tuyên bố Rosneft sẽ trở thành một bộ phận của chi nhánh Gazpromneft thuộc Công ty Gazprom.

Nhưng hôm thứ ba vừa qua, Công ty Gazprom cho biết đã bán chi nhánh Gazpromneft trước khi diễn ra phiên bán đấu giá công ty Yuganskneftegas.

Thông báo này của Công ty Gazpom đã làm tăng thêm dự đoán của các nhà phân tích cho rằng Gazprom có thể đã cố gắng ẩn mình tránh một vụ kiện có thể xảy ra chống lại công ty.

Tin Rosneft mua Baikal được đưa ra chỉ vài giờ sau khi công ty Yukos cáo buộc công ty Gazprom đã tham gia bất hợp pháp vào vụ bán đấu giá.

Công ty Yukos đưa ra lời cáo buộc này tại tòa án chuyên xét xử các vụ phá sản ở Houston, bang Texas của Mỹ, nơi mà công ty Yukos đã đệ đơn xin bảo hộ phá sản và coi đây là giải pháp cuối cùng để ngăn cản việc cơ quan chức năng của Nga bán đấu giá công ty Yuganskneftegas.

Trước đó, các luật sư của công ty Yukos cũng đòi phải phong tỏa tài sản của tập đoàn tài chính Baikal.

Các luật sư của Yukos tuyên bố, phiên bán đấu giá công ty Yuganskneftegas là bất hợp pháp vì Yukos - công ty có một văn phòng ở Houston - trước đó đã đệ đơn xin bảo hộ phá sản và do đó tài sản của nó phải nằm dưới sự bảo hộ của luật phá sản Mỹ mà theo công ty này là có phạm vi hiệu lực trên toàn thế giới.

Công ty Yukos cho rằng, chính việc ông Mikhail Khodorkovsky (đang bị cơ quan chức năng của Nga giam giữ), cựu giám đốc điều hành của công ty từng tài trợ cho các nhóm chính trị đối lập ở Nga là nguyên nhân sâu xa dẫn tới việc bán đấu giá công ty Yuganskneftegas, và sẽ khiến công ty Yukos không thể đứng vững. Nhưng, Chính phủ Nga đã bác bỏ điều này.

(Theo BBC, Reuters)

Có thể bạn quan tâm