* Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp thông báo, Nga đã đạt thỏa thuận với U-crai-na về cứu trợ nhân đạo cho người dân các địa phương ở miền đông U-crai-na, dưới sự bảo trợ của Hội Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC). Ông La-vrốp cho biết, Mát-xcơ-va chấp thuận các điều kiện liên quan cứu trợ nhân đạo do Ki-ép đưa ra và hy vọng phương Tây không cản trở sứ mệnh này. Nga đã kêu gọi thiết lập hành lang cứu trợ nhân đạo ở miền đông U-crai-na tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an LHQ tuần trước, tuy nhiên Tổng thống U-crai-na bác bỏ, vì cho rằng không có khủng hoảng nhân đạo tại nước này. Ngày 11-8, Tổng thống Nga V.Pu-tin đã thông báo với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) M.Ba-rô-xô về kế hoạch phối hợp ICRC cử đoàn cứu trợ nhân đạo tới miền đông U-crai-na; đồng thời khẳng định quân đội Nga không có vai trò gì trong nỗ lực cứu trợ này.
* Trong cuộc điện đàm ngày 11-8, Tổng thống U-crai-na P.Pô-rô-sen-cô và người đồng cấp Mỹ B.Ô-ba-ma nhất trí rằng, U-crai-na không chấp thuận bất kỳ sự can thiệp nào của Nga mà không có sự đồng ý của Ki-ép. Phía Mỹ khẳng định ủng hộ mạnh mẽ U-crai-na, nhưng kêu gọi Ki-ép kiềm chế hoạt động quân sự, tránh gây thương vong cho dân thường. Cùng ngày, Chủ tịch EC Ba-rô-xô kêu gọi chính quyền Ki-ép lập cơ chế phối hợp đặc biệt để hỗ trợ người dân vùng xung đột; khẳng định EU sẵn sàng viện trợ nhân đạo cho U-crai-na.
* Trong khi đó, tình hình tại miền đông U-crai-na vẫn căng thẳng. Người đứng đầu nước Cộng hòa Ðô-nhét-xcơ tự xưng tuyên bố phe đòi liên bang hóa đã sẵn sàng cuộc phản công lớn. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh và quốc phòng quốc gia U-crai-na cũng tuyên bố, lực lượng chính phủ đang nỗ lực cô lập các tay súng chống đối ở Ðô-nhét-xcơ và Go-rơ-lốp, sau khi đã bao vây lực lượng này ở thành phố chiến lược Cra-xni Lu-trơ.