Nằm ở Tây Thái Bình Dương, bốn bề được đại dương bao bọc, New Zealand có nền kinh tế phát triển nhất nhì khu vực, đáp ứng được các yêu cầu của một nền kinh tế toàn cầu. Chính phủ New Zealand luôn tìm cách nâng cao hiệu quả của các hoạt động sản xuất bằng cách tiến hành công cuộc cải tổ, thực hiện các chính sách tài chính phù hợp, đồng thời theo đuổi một chính sách thương mại và đầu tư quốc tế thông thoáng và cởi mở với nước ngoài.
Năm Xuất khẩu 2007 là một phần của Chương trình nghị sự cải cách kinh tế rộng lớn của Chính phủ nhằm phát triển một nền kinh tế hướng tới xuất khẩu và có thu nhập cao. Sự kiện trao Giải thưởng Xuất khẩu 2006 (Giải thưởng hằng năm) được đánh dấu là sự kiện đầu tiên của Năm Xuất khẩu 2007. Chính phủ tuyên bố dành 33,75 triệu đô-la New Zealand (NZD) cho Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường (MDAS, triển khai từ hai năm nay) với mục tiêu là hỗ trợ cho các nhà xuất khẩu New Zealand vươn ra thị trường quốc tế. Khoảng 320 công ty trong nước đang nhận được hỗ trợ từ Quỹ xúc tiến hỗ trợ không hoàn lại, hoạt động trong vòng 15 tháng kể từ 1-2007, với ngân quỹ từ 27,1 tới 40 triệu NZD cho năm tài chính 2006 - 2007 và từ 25,4 đến 45,6 triệu NZD cho năm tài chính 2007- 2008.
Nền kinh tế của New Zealand dựa trên ba ngành chính là xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, du lịch và giáo dục (kinh doanh dịch vụ du học). Mỗi năm riêng ngành du học mang lại cho đất nước này khoảng hai tỷ USD; ngành du lịch đón hơn một triệu du khách/năm với hàng tỷ đô-la thu về cho ngân sách. Ngành xây dựng địa ốc và các công trình kiến trúc lớn khác cũng là một bộ phận hết sức quan trọng trong nền kinh tế.
Nhờ một cơ chế thương mại và đầu tư thông thoáng, một hệ thống pháp lý hợp lý và rõ ràng, nền kinh tế New Zealand có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Lợi thế này có được nhờ các nhà sản xuất ngày càng nâng cao chất lượng và tính đa dạng, phong phú của hàng hóa làm ra đáp ứng kịp thời các yêu cầu luôn đổi mới của các đơn vị nhập khẩu ngoài nước.
Nền ngoại thương của nước này phát triển tương đối nhanh nhờ các mối quan hệ song phương và đa phương với những tổ chức thương mại quốc tế trong phạm vi khu vực và thế giới, đặc biệt là Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh kinh tế diễn ra ngày càng mạnh mẽ và khốc liệt, các nhà nghiên cứu New Zealand cho rằng, nước này cần quan tâm hơn tới các ngành kinh tế "nhẹ", như dịch vụ viễn thông và xây dựng, bản quyền, công nghệ thông tin, dịch vụ tài chính và bảo hiểm... để phát triển bền vững hơn trong tương lai.
Các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu New Zealand dự báo, trong vài thập kỷ tới, ngành kinh tế "nhẹ" sẽ phát triển nhanh và mạnh trên toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực xuất khẩu giáo dục, thương mại nghiên cứu và phát triển cũng như đầu tư trực tiếp nước ngoài. Do đó, tạo một nền kinh tế tập trung phát triển các ngành kinh tế "nhẹ" là việc làm cần thiết trong thời gian tới để New Zealand có thể tăng lợi thế cạnh tranh về khoảng cách và ghi tên nước này trên thương trường quốc tế như các nền kinh tế nhỏ như Phần Lan, Iceland và Singapore đã làm được. Ngành dịch vụ "nhẹ" gần đây đóng góp 5,2% tổng số các mặt hàng xuất khẩu của New Zealand và có xu hướng phát triển nhanh hơn so với các ngành hàng xuất khẩu khác.
Ðể xây dựng được ngành kinh tế "nhẹ" phát triển hơn, New Zealand sẽ đầu tư nhiều hơn cho các trường đại học, công tác nghiên cứu và phát triển; thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành kinh tế "nhẹ" và phát triển hệ thống viễn thông đẳng cấp quốc tế.