Bạn trẻ Nghệ An hào hứng tìm hiểu tài liệu tuyên truyền sức khỏe sinh sản, nhận bao cao su và thuốc tránh thai miễn phí từ “Hành trình SV – OK”.

60-70% các ca phá thai là sinh viên và học sinh

Số liệu đáng lo ngại này là một lời cảnh báo đến hàng nghìn bạn trẻ tham gia Chương trình truyền thông sức khỏe sinh sản cho sinh viên “Hành trình SV – OK”, do Tạp chí Thanh niên phối hợp Tổ chức DKT International tại Việt Nam, Tỉnh đoàn Nghệ An triển khai tại Trường Đại học Y khoa Vinh (tỉnh Nghệ An) sáng nay 24-4.

Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.

Số ca nhiễm HIV trong nhóm từ 15 đến 16 tuổi tăng gấp ba lần so với trước đây

Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện nay số người nhiễm HIV trong nhóm từ 15 đến 16 tuổi đã tăng gấp ba lần so với trước đây. Bên cạnh đó, tham khảo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và quy định của nhiều nước, Bộ Y tế đề nghị giảm độ tuổi được quyền tự nguyện đề nghị xét nghiệm HIV/AIDS từ 16 xuống 15 tuổi.