Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương và Đoàn công tác làm việc với cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA).

IAEA sẽ hỗ trợ Việt Nam trong quá trình tái khởi động Dự án Điện hạt nhân

Liên quan đến việc tái khởi động Dự án Điện hạt nhân, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đề nghị IAEA chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong công tác quy hoạch tổng thể, xây dựng lộ trình triển khai, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lựa chọn đối tác công nghệ chiến lược.
Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ thăm Viện Liên hiệp nghiên cứu hạt nhân Dubna (Nga).

Cần chính sách thúc đẩy nguồn nhân lực mới

Ngày 30/11/2024, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc Việt Nam tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận sau 8 năm tạm dừng, mở ra cơ hội quan trọng cho ngành hạt nhân, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức. Việt Nam cần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu, quản lý và vận hành có năng lực, đồng thời nâng cao trình độ khoa học-công nghệ và phát triển sản xuất công nghiệp, bảo đảm chất lượng và an toàn trong quá trình xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân.
Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu tại sự kiện.

Khẩn trương xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

Tại lễ tổng kết công tác năm 2024 và triển khai công tác năm 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 30/12, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm sắp tới là khẩn trương phối hợp Bộ Thông tin truyền và Truyền thông tham mưu, trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại hội nghị.

Vai trò, nhiệm vụ của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trong bối cảnh mới

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam ngày 27/12, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho rằng, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cần chủ trì đề xuất Chương trình nghiên cứu đặc biệt cấp quốc gia tập trung vào công nghệ, an toàn điện hạt nhân nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật hướng đến từng bước làm chủ công nghệ, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng.
Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Tập đoàn ROSATOM.

Hiện thực hóa tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Sự thành công của Dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân (CNST) không những đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hợp tác khoa học và công nghệ Việt-Nga mà còn nâng cao tiềm lực năng lượng nguyên tử cho Việt Nam trong giai đoạn tới. Đây cũng là tiền đề để Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác quan trọng hơn trong tương lai, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông A.E.Likhachev, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga (Rosatom).

Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với Nga trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình

Chiều 19/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông A.E.Likhachev, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga (Rosatom) đang làm việc tại Việt Nam nhân chuyến thăm của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Phiên họp Tương lai của năng lượng trong Tọa đàm Khoa học vì cuộc sống.

Tương lai của năng lượng sẽ thuộc về công nghệ bền vững, giá cả phải chăng

Dưới sự dẫn dắt của GS Richard Henry Friend, cha đẻ của đèn LED, một trong những nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Vinfuture, ngày 19/1, các nhà khoa học quốc tế và Việt Nam đã cùng bàn về tương lai của năng lượng, phiên đầu tiên của Tọa đàm Khoa học vì cuộc sống trong khuôn khổ Tuần lễ khoa học Vinfuture.