Nâng cấp đô thị Cần Thơ góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân

Triển khai thực hiện từ năm 2005, dự án nâng cấp đô thị (NCÐT) TP Cần Thơ đã đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng nhiều ao, hồ, kênh, rạch, các con hẻm ở những khu vực có thu nhập thấp, góp phần cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Dự án này có tổng số vốn đầu tư 69 triệu USD, trong đó Ngân hàng Thế giới tài trợ 40 triệu USD.

Trước đây, khu vực hồ Xáng Thổi bị bồi lắng, nước ứ đọng, ô nhiễm nặng nề, dân cư hai bên hồ phải sống trong điều kiện môi trường ô nhiễm, cuộc sống khó khăn. Xác định đây là khu vực cần ưu tiên nâng cấp, cải tạo, dự án NCÐT Cần Thơ đã tiến hành nạo vét, làm kè, đường giao thông quanh hồ và con mương nối từ hồ Xáng Thổi với các sông, rạch đổ ra sông Cần Thơ để cải thiện nguồn nước. Nhờ vậy, đến nay, khu vực hồ Xáng Thổi đã hồi sinh, nước trong, có nhiều cá. Cư dân chung quanh hồ có cuộc sống thoải mái, tiện nghi hơn. Không những vậy, khu vực hồ Xáng Thổi còn thu hút đông người dân các khu vực khác, đến vui chơi, tập thể dục vào buổi sáng và chiều tối. Bà Cao Thị Phấn có nhà ở ven hồ cho biết: Công trình cải tạo hồ Xáng Thổi đã thay đổi cuộc sống của gia đình tôi và hàng trăm hộ dân nơi đây. Trước đây, khu vực này là đầm lầy, mùa mưa hay nắng nước cũng ngập. Bây giờ hạ tầng khu vực này đầu tư hoàn chỉnh, thu hút đông dân cư đến ở nên nhà nào cũng có điều kiện kinh doanh... nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Ðặc biệt, với diện tích hơn 6,5 ha, ngoài tạo ra khoảng không gian đô thị sông nước đặc trưng, hồ Xáng Thổi còn có tác dụng điều hòa, tiêu thoát nước mưa, giúp các khu vực dân cư chung quanh không bị ngập khi mưa lớn.

Ðiều càng ý nghĩa hơn, dự án này mở rộng, nâng cấp hàng trăm con hẻm ở 25 khu dân cư thu nhập thấp của TP Cần Thơ, tạo điều kiện cho hàng chục nghìn hộ dân đô thị cải thiện điều kiện sống. Anh Lê Minh Chánh ở hẻm 12 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều cho biết: "Con hẻm này được đầu tư mở rộng từ hơn 1 m lên 4 m nên xe ô-tô có thể lưu thông dễ dàng. Nay người dân sống trong hẻm có thể kinh doanh các dịch vụ phục vụ đời sống người dân nên cuộc sống cũng khấm khá hơn". Do dự án mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội lớn, nhiều người dân sống trong hẻm không nằm trong quy hoạch dự án NCÐT kiến nghị TP Cần Thơ tiếp tục đầu tư mở rộng, nâng cấp các con hẻm, người dân sẵn sàng hiến đất, di dời nhà cửa, công trình để Nhà nước đầu tư nâng cấp hẻm nhanh chóng. Ðến nay, có 60 hẻm được nâng cấp, mở rộng từ sự đồng lòng, chung sức của người dân và chính quyền thành phố. Bác Võ Văn Thái ở hẻm 67, đường Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều vui mừng nói: "Hẻm này không nằm trong dự án NCÐT nhưng được Nhà nước quan tâm đầu tư mở rộng. Bà con trong hẻm vận động nhau tự tháo dỡ hàng rào, nhà cửa công trình bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công nên chỉ sau hơn một tháng, hẻm 67 được nâng cấp, mở rộng lên 4 m, người dân đi lại dễ dàng, không còn chịu cảnh chật hẹp, ngập như trước".

Không những vậy, dự án NCÐT còn chú trọng xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ đời sống người dân như: trường học, trạm y tế, chợ... bảo đảm người dân có cuộc sống thuận lợi, tiếp cận được với những nhu cầu cơ bản của cuộc sống đô thị. Chỉ tính riêng giai đoạn hai của dự án nâng cấp đô thị đã xây dựng xong các trạm y tế ở các phường An Phú, Hưng Lợi (quận Ninh Kiều), An Thới (quận Bình Thủy); các Trường mầm non 1 tháng 6, mầm non An Phú, An Nghiệp, Hưng Lợi, Hoa Hồng, Trường tiểu học Thới Bình 1. BQL dự án NCÐT thành phố đang triển khai xây dựng thêm ba trường học gồm: Trường mầm non 2 tháng 9, Tiểu học Thới Bình 2 (quận Ninh Kiều) và Trường tiểu học Long Tuyền (quận Bình Thủy) với tổng vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng từ nguồn vốn tiết kiệm của dự án NCÐT thành phố Cần Thơ, góp phần giải quyết những khó khăn trong việc xây dựng trường học của các quận trên địa bàn thành phố, tạo môi trường học tập tốt hơn cho con em. Hiện nay, Ban quản lý dự án NCÐT Cần Thơ tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện cải tạo rạch Tham Tướng, rạch Bần, rạch Cái Khế, rạch Chùa, rạch Cầu Kinh và các công trình có liên quan để hoàn thành đúng tiến độ vào năm 2014 nhằm cải thiện nguồn môi trường nước các kênh rạch bị ô nhiễm nặng, đồng thời giúp người dân sống ven các tuyến kênh rạch có cuộc sống tốt hơn.

Ðến nay, dự án nâng cấp đô thị TP Cần Thơ đã đầu tư, nâng cấp 245 hẻm (với chiều dài hơn 40 nghìn km), gần 10 ao hồ, kênh rạch, 20 trường học (mầm non, tiểu học), trạm y tế và chợ được xây dựng, góp phần cải thiện đời sống người dân. Ông Lê Văn Tiển, Giám đốc Ban quản lý Dự án NCÐT TP Cần Thơ cho biết: Dự án NCÐT thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện thuận lợi nhờ hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án mang lại rất lớn, tác động trực tiếp, mạnh mẽ làm thay đổi điều kiện sống, sinh kế của người dân nghèo đô thị. Có khoảng 100 nghìn hộ hưởng lợi trực tiếp từ dự án này. Vì thế nhân dân đồng tình, ủng hộ sẵn sàng di dời, hiến đất vì mục tiêu chung phát triển cộng đồng. Bên cạnh đó, công tác bồi hoàn, hỗ trợ tái định cư đối với khoảng hai nghìn hộ dân được Ban quản lý dự án NCÐT thực hiện hợp lý, việc đầu tư xây dựng công trình được đại diện Ngân hàng Thế giới giám sát chặt chẽ nên chất lượng cũng như tiến độ được bảo đảm. Quan trọng hơn, dự án này hướng đến những người nghèo ở đô thị bằng việc đầu tư hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ ở những khu đô thị lụp xụp ven sông rạch, ô nhiễm nặng nề, mang lại cơ hội phát triển bình đẳng cho người dân nơi đây với các khu vực khác, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo vẻ mỹ quan đô thị.

Có thể bạn quan tâm