Nâng cao năng lực tiếp cận việc làm cho nữ sinh

NDO -

Ngày 1/7, tại Hà Nội, Trung tâm Tư vấn tình yêu, hôn nhân và gia đình (LMF, trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam), Viện Tư vấn phát triển kinh tế-xã hội nông thôn và miền núi, Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình “Nâng cao năng lực thanh niên, sinh viên tiếp cận thị trường việc làm”.

Các diễn giả, chuyên gia trao đổi thông tin với nữ sinh tại chương trình.
Các diễn giả, chuyên gia trao đổi thông tin với nữ sinh tại chương trình.

Sau khi bước ra khỏi cánh cổng trường đại học, số lượng cử nhân thất nghiệp hằng năm vẫn là vấn đề đáng lo ngại. Dù xu hướng việc làm đã có nhiều thay đổi trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sau các “đợt sóng” của đại dịch Covid-19, nhưng nhu cầu về nguồn nhân lực vẫn ở mức cao.

Tuy nhiên, bất chấp nhu cầu nêu trên, tình trạng thất nghiệp sau tốt nghiệp đại học ở nước ta vẫn tồn tại. Nguyên nhân chính là do các bạn sinh viên mới ra trường thường chưa được trang bị đủ kiến thức, kỹ năng, không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, có những bạn trẻ chọn công việc trái với chuyên môn, bởi trong quá trình chọn ngành học chưa có định hướng rõ ràng, hoặc lựa chọn theo ngành “hot”, theo mong muốn của gia đình, lời khuyên từ thầy cô, bạn bè. Ngoài ra, có 1 bộ phận sinh viên còn thiếu kiên trì, liên tục “nhảy việc” khiến các nhà tuyển dụng giảm sút lòng tin.

Ngày nay, vấn đề định kiến giới trong lựa chọn nghề nghiệp đã bớt gay gắt. Thực tế, có nhiều cán bộ nữ nắm giữ vị trí, vai trò quan trọng trong tổ chức, doanh nghiệp, những nữ doanh nhân thành công khi còn rất trẻ, nữ sinh viên với thành tích nổi bật.

Chương trình “Nâng cao năng lực thanh niên, sinh viên tiếp cận thị trường việc làm” mong muốn mang tới những kiến thức, chia sẻ, lan tỏa nguồn cảm hứng tới các nữ sinh viên trên con đường tìm kiếm việc làm.

Tại chương trình, các bạn nữ sinh đã có cơ hội trao đổi, chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ với nhiều chuyên gia như: anh Trần Tiến Đạt, Tổng Giám đốc Học viện Thông tin hàng không quốc tế Skylead; Nhà báo, MC Hồng Minh, Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam; anh Nguyễn Hà Duy, Tổng Giám đốc Học viện Giọng nói và kỹ năng Thalic Voice; chị Lương Bảo Hoa, nhà đồng sáng lập, đồng sở hữu chuỗi Trung tâm The Ielts Workshop.