Nâng cao khả năng cơ động của bộ đội pháo binh

Trong tác chiến pháo binh, khả năng cơ động đóng vai trò then chốt trong việc triển khai thế trận và bảo toàn lực lượng trước các loại khí tài trinh sát, phản pháo ngày càng hiện đại. Với vũ khí, trang bị hiện có, Lữ đoàn Pháo binh 454 (Quân khu 3) tổ chức huấn luyện toàn diện nhưng chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm để nâng cao khả năng cơ động của từng cán bộ, chiến sĩ đến các phân đội.
0:00 / 0:00
0:00
Các chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Pháo binh 454 hăng say luyện tập trên thao trường. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)
Các chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Pháo binh 454 hăng say luyện tập trên thao trường. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Trong buổi hợp luyện của Tiểu đoàn 2 (Lữ đoàn Pháo binh 454), cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tỏ rõ khả năng cơ động nhanh khi xử lý tình huống địch phát hiện ra trận địa. Chỉ vài phút, sau khi Thiếu tá Cao Văn Việt, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 hạ lệnh thu pháo, thu trang bị vật chất, ra vị trí dàn đội hình, các khẩu pháo đã được ngụy trang xong, hoàn thành liên kết với xe kéo, cơ động sang trận địa dự bị.

Dù quãng đường xa, qua nhiều loại địa hình với số lượng vũ khí, trang bị lớn, cồng kềnh nhưng quá trình di chuyển của Tiểu đoàn 2 diễn ra mau lẹ, khẩn trương; từng xe kéo pháo rời vị trí theo thứ tự, không xảy ra ách tắc, bảo đảm tính bí mật, đến đúng địa điểm và thực hiện chiếm lĩnh trận địa, làm công tác chuẩn bị bắn theo các mốc thời gian quy định.

Vừa cùng đồng đội hoàn thành công tác di chuyển đội hình, tranh thủ phút nghỉ giải lao, Binh nhất Trần Văn Quảng, Pháo thủ Khẩu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 6 (Tiểu đoàn 2) cho biết: Chúng tôi phải nắm chắc và thường xuyên luyện tập để thực hiện tốt các tiêu chuẩn, thao tác cá nhân, nhất là quá trình tháo, lắp các thiết bị, vũ khí, phải bảo đảm nhanh chóng, chính xác và phối hợp chặt chẽ với đồng đội. Chỉ cần một người làm chậm, làm sai thao tác có thể khiến công tác di chuyển của cả đơn vị ảnh hưởng, kéo dài thời gian so với quy định.

Theo Thiếu tá Cao Văn Việt, huấn luyện khả năng cơ động của toàn đơn vị chính là một quá trình cần sự tỉ mỉ, chu đáo từng bước. Bên cạnh kỹ thuật, cần rèn bộ đội có nền tảng thể lực tốt, đồng đều. Bởi vậy, Tiểu đoàn 2 duy trì thường xuyên các buổi luyện tập thể lực từ đơn giản đến phức tạp, như: Chạy dài, chạy vũ trang, xà đơn, tạ, bơi lội.

“Khi mỗi chiến sĩ có sức khỏe và kỹ thuật cá nhân tốt, đơn vị sẽ tổ chức huấn luyện từng bước, theo phân đoạn; tập trung huấn luyện thành thục động tác từng người, từng khẩu đội, làm cơ sở hợp luyện cấp đại đội, tiểu đoàn, theo phương châm mỗi pháo thủ giỏi chức trách của mình và thực hiện tốt chức trách khác trong khẩu đội; luyện tập cơ động pháo trên các loại địa hình, huấn luyện triển khai, thu hồi pháo trong điều kiện đêm tối, thời tiết phức tạp; huấn luyện vượt sông”- Thiếu tá Việt chia sẻ.

Để phân đội pháo binh cơ động nhanh và an toàn, đội ngũ lái xe và phương tiện đóng vai trò rất quan trọng. Mỗi lái xe phải điều khiển phương tiện trên mọi loại địa hình, trong điều kiện khó khăn, không chỉ hiệp đồng tốt với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị mà phải hiệp đồng với các đơn vị bạn như: khi cơ động qua cầu phà, vượt sông.

Năm 2023, Lữ đoàn Pháo binh 454 đã cơ động thực hiện nhiệm vụ với quãng đường hàng nghìn ki-lô-mét bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ lái xe, Thiếu tá Lê Văn Cường, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn Pháo binh 454) cho biết: Đơn vị chúng tôi luân phiên cử các đồng chí lái xe thực hiện các nhiệm vụ cơ động phục vụ diễn tập, huấn luyện. Cùng với đó, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chế độ công tác kỹ thuật, nhất là chế độ nổ máy, cơ động kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe; tăng cường bảo quản, bảo dưỡng, nâng cao chất lượng sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật và đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông do Bộ Quốc phòng phát động, duy trì hệ số kỹ thuật ở mức cao.

Với sự nỗ lực trong công tác huấn luyện, năm 2023, Lữ đoàn Pháo binh 454 đã cơ động thực hiện nhiệm vụ với quãng đường hàng nghìn ki-lô-mét bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị tham gia diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 3 và diễn tập các cấp ở các khu vực địa hình đồi núi, trung du, đồng bằng ven biển, thực hiện vượt sông đều đạt kết quả tốt, được lãnh đạo, chỉ huy các cấp đánh giá cao.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, Đại tá Trần Xuân Chiến, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo binh 454 cho biết: Lữ đoàn chủ động nghiên cứu địa bàn tác chiến, xác định đường cơ động, các bến vượt sông, địa điểm sơ tán, tập kết, triển khai trận địa pháo.

Bên cạnh đó, đơn vị chú trọng huấn luyện, luyện tập dịch chuyển khẩu đội pháo gắn với các tình huống chiến đấu; kết hợp huấn luyện cơ động với ngụy trang, nghi binh, phòng, chống trinh sát, tác chiến điện tử của địch; truyền thụ, phát triển những kinh nghiệm về cơ động pháo binh từ các cuộc chiến tranh. Trong công tác kỹ thuật, Lữ đoàn kiện toàn, nâng cao năng lực về mọi mặt của lực lượng sửa chữa, cứu kéo, động viên cán bộ, nhân viên tích cực nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật thiết thực, góp phần nâng cao khả năng cơ động, sức chiến đấu của đơn vị trong tình hình mới.