Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng và thăm, chúc Tết Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Sáng 16/1, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng tháng 1/2023. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Báo Quân Đội Nhân Dân)
Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Báo Quân Đội Nhân Dân)

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao những kết quả toàn quân đạt được trong nửa đầu tháng 1, chỉ ra những hạn chế cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương khắc phục, chấn chỉnh trong thời gian tới. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nửa cuối tháng 1 và trong tháng 2/2023, đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa; đánh giá, dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước...

Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức giao, nhận quân năm 2023 chặt chẽ, chất lượng; tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng theo kế hoạch; chỉ đạo làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ và chuẩn bị huấn luyện năm 2023; duy trì nền nếp chính quy, tăng cường kiểm soát quân sự, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Quý Mão.

* Sáng 16/1, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến thăm, chúc Tết Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Tại buổi đến thăm, chúc Tết, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi vì Hội Cựu chiến binh Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027; bầu ra được Ban Chấp hành mới có uy tín, mẫu mực, trách nhiệm. Đồng chí tin tưởng tập thể lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ tiếp tục lãnh đạo, triển khai hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Hội trong thời gian tới.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang gửi tới Hội Cựu chiến binh Việt Nam lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới Quý Mão 2023; đồng thời mong muốn, thời gian tới, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ, phối hợp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Trong điều kiện các thế lực thù địch đang tăng cường các biện pháp chống phá, đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng mong rằng, lãnh đạo, hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam cần bình tĩnh trao đổi, phối hợp xử lý nhịp nhàng, hiệu quả các luồng thông tin trái chiều, sự việc, tình huống phát sinh, góp phần tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.