Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn về mọi mặt

NDO -

Với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", Đại hội Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam tiến hành bầu Ban chấp hành khóa XI gồm 32 ủy viên, 9 ủy viên Ban Thường vụ.

0:00 / 0:00
0:00
Đại hội Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Việt Nam lần thứ XI.
Đại hội Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Việt Nam lần thứ XI.

Đồng chí Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam khóa X (nhiệm kỳ 2018-2023) tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2023-2028).

Chiều 3/10, Đại hội công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Giao thông Vận tải dự lễ khai mạc.

Dự đại hội còn có 226 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 70 nghìn đoàn viên, người lao động ngành giao thông vận tải.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn về mọi mặt ảnh 1

Đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam Phạm Hoài Phương cho biết, nhiệm kỳ qua là thời kỳ khó khăn của ngành giao thông vận tải cũng như hoạt động công đoàn trong ngành.

Nhưng với tinh thần và truyền thống “dũng cảm, thông minh, sáng tạo, đi trước mở đường” của đội ngũ cán bộ công nhân viên chức lao động ngành giao thông vận tải, các khó khăn thách thức đã từng bước được khắc phục, đội ngũ công nhân viên chức lao động vẫn kiên định bản lĩnh chính trị, tâm huyết, gắn bó với ngành, có ý thức tổ chức kỷ luật và trình độ trước yêu cầu của sự nghiệp ngành giao thông vận tải trong thời kỳ mới.

Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam khóa X đánh giá, nhiệm kỳ qua, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam và các cấp công đoàn đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ và 8 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội X đã đề ra (có 3 chỉ tiêu vượt).

Trong đó, công đoàn ngành đã đẩy mạnh công tác chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã kịp thời triển khai các chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ từ hai nguồn là nguồn tài chính tích lũy công đoàn và Quỹ Từ thiện Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam như: thăm, hỗ trợ hơn 2 nghìn đoàn viên, người lao động...

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn về mọi mặt ảnh 2

Nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra 3 khâu đột phá.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành đã chủ động thực hiện công tác phòng dịch, chăm lo sức khỏe, đời sống người lao động với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Quỹ Từ thiện Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam tiếp tục phát huy hiệu quả, là chỗ dựa vững chắc cho người lao động trong ngành có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách.

Dù còn nhiều khó khăn, cán bộ, người lao động ngành giao thông vận tải vẫn sẵn sàng quyên góp, ủng hộ hơn 23,6 tỷ đồng vào quỹ.

Các cấp công đoàn trong ngành phối hợp chuyên môn hỗ trợ xây dựng gần 100 Mái ấm, Nhà tình nghĩa, thăm hỏi, hỗ trợ hơn 30 nghìn lượt người lao động có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện nhiều hoạt động xã hội với kinh phí hơn 500 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đặt ra mục tiêu tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, với phương châm hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động là trung tâm, xây dựng Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam vững mạnh.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn về mọi mặt ảnh 3

Các đại biểu chính thức tham gia Đại hội.

Đồng thời, tập trung nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; tăng cường phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn về mọi mặt; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động lớn mạnh, đáp ứng nhiệm vụ phát triển ngành giao thông vận tải trong tình hình mới.

Để thực hiện thành công mục tiêu, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã đề ra 3 khâu đột phá.

Trong đó, đổi mới phương thức hoạt động công đoàn, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là nâng cao chất lượng hội nghị người lao động, công tác đối thoại, thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể;

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín;

Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tập trung thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin…