Nam Định: Chấn chỉnh ngay việc “đóng ấn, thu tiền” ở đền Bảo Lộc

NDO - Ngày 20/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Lộc đồng loạt ra Văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm các hành vi phản cảm tại di tích đền Bảo Lộc ở xã Mỹ Phúc, trong đó có việc “đóng ấn, thu tiền” và đổi tiền lẻ tràn lan trong đền.
0:00 / 0:00
0:00
Nam Định yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm tại di tích đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc.
Nam Định yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm tại di tích đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc.

Vừa qua, một số cơ quan báo chí phản ánh việc dù Lễ khai ấn Đền Trần còn chưa diễn ra, tại đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc, những lá ấn đã được “bán” công khai. Hàng trăm người xếp hàng, chen chân để chờ được tự tay đóng ấn trong cung cấm với nhiều mức giá từ 50.000 đồng đến 250.000 đồng, cao nhất lên đến 500.000 đồng/lá ấn ở thời điểm cận lễ khai ấn.

Bên cạnh đó, hoạt động đổi tiền lẻ cũng diễn ra ngang nhiên, giao dịch ngay trước cửa đền. Người cần đổi tiền phải chịu mức “lãi suất” lên đến 25%, thí dụ, đổi 100.000 đồng tiền lẻ sẽ phải đưa 125.000 đồng.

Trước những thông tin trên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Lộc kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động vi phạm trong quản lý, tổ chức lễ hội ở di tích đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc, lập tức có báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 21/2.

Nam Định: Chấn chỉnh ngay việc “đóng ấn, thu tiền” ở đền Bảo Lộc ảnh 1

Theo phản ánh của báo chí, tại đền Bảo Lộc diễn ra các hành vi phản cảm như "đóng ấn, thu tiền" và đổi tiền lẻ, dù việc khai ấn, đóng ấn là nghi lễ diễn ra ở Đền Trần.

Trong lúc đó, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Lộc cũng ra văn bản chỉ đạo “nghiêm cấm việc đóng ấn mặc cả, thu tiền” tại cung cấm của đền Bảo Lộc; “nghiêm cấm các hoạt động đổi tiền lẻ hưởng phí chênh lệch trong khuôn viên di tích và lễ hội”; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, thành viên, hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu trong lĩnh vực phụ trách xảy ra vi phạm.

Huyện Mỹ Lộc cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phúc triệu tập làm việc, xác minh những thông tin báo chí phản ánh (có biên bản chặt chẽ) để làm cơ sở xử lý theo quy định.

Theo người dân sinh sống xung quanh đền, việc “đóng ấn, thu tiền” tại di tích đền Bảo Lộc (xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc) đã diễn ra trong nhiều năm, dù việc khai ấn, đóng ấn là nghi lễ được thực hiện ở Đền Trần (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định).

Đền Bảo Lộc thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, nguyên là đền An Lạc, thuộc làng Bảo Lộc, tổng Hữu Bị, huyện Mỹ Lộc, nay là xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Đền được xây dựng trên đất “thang mộc” của An Sinh vương Trần Liễu, thân phụ của Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn và anh trai vua Trần Thái Tông, vị vua đầu tiên của vương triều Trần. Trong hàng trăm di tích thờ Đức Thánh Trần trên địa bàn tỉnh Nam Định, đền Bảo Lộc là di tích đặc biệt có ý nghĩa, vì mảnh đất này gắn với tuổi thơ của ông. Bởi vậy, dân gian có câu “Sinh Kiếp Bạc, thác Trần Thương, quê hương Bảo Lộc”.