Năm 2010, tỷ lệ nhiễm HIV giảm xuống mức kỷ lục

NDĐT-Tỷ lệ nhiễm HIV giảm xuống mức thấp nhất với 2,7 triệu trường hợp nhiễm mới trong năm 2010 kể từ khi đạt mức đỉnh vào năm 1997. Đây là một trong những nội dung chính trong “Báo cáo về dịch AIDS toàn cầu 2011” do Chương trình phối hợp của LHQ về HIV/AIDS (UNAIDS) công bố vào ngày 21-11.

Theo báo cáo, những thay đổi trong thói quen sinh hoạt tình dục của giới trẻ là nhân tố chính giúp giảm đáng kể tỷ lệ lây nhiễm HIV trên toàn thế giới trong năm 2010, đặc biệt là ở khu vực hạ Sahara, châu Phi. Bên cạnh đó, số ca tử vong liên quan đến HIV cũng giảm đáng kể và số người được tiếp cận với các phương pháp điều trị tăng lên.

Báo cáo cho biết, trong năm 2010, 21 quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm HIV cao đều công bố giảm tỷ lệ lây nhiễm ở những người trong độ tuổi từ 15 tuổi đến 24 tuổi. Đặc biệt là tại các quốc gia vùng hạ Sahara như: Botswana, Burkina Faso, Ethiopia, Ghana, Kenya, Malawi, Namibia, Nigeria, Tanzania, Togo và Zimbabwe. Trong năm 2009, chỉ có 16 nước công bố có tỷ lệ lây nhiễm HIV giảm.

Phó Giám đốc điều hành UNAIDS Paul De Lay cho biết, mặc dù châu Phi đã đạt được những kết quả khả quan trong việc phòng chống và điều trị HIV. Tuy nhiên, châu Phi này vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất với 68% những người có HIV trên thế giới ở khu vực hạ Sahara.

Bản báo cáo cũng chỉ ra số người có HIV trên toàn thế giới hiện tại là khoảng 34 triệu người, tăng 17% so với năm 2001. Sự gia tăng số người có HIV vừa một mặt phản ánh những trường hợp nhiễm mới, mặt khác lại cho thấy kết quả khả quan khi các bệnh nhân được tiếp cận với phương pháp điều trị kháng virus (Anti Retroviral Therapy – ART), phương pháp này đã giúp làm giảm các ca tử vong liên quan đến AIDS. Hiện tại, gần một nửa trong số 6,6 triệu người có HIV tại các nước có thu nhập thấp và trung bình được điều trị bằng phương pháp ART .

Từ năm 1995 đến nay, phương pháp ART đã duy trì sự sống cho 2,5 triệu người tại các nước có thu nhập thấp và trung bình, riêng trong năm 2010, phương pháp này đã duy trì sự sống cho bảy trăm nghìn người.

UNAIDS nhấn mạnh, mặc dù số liệu trong bản báo cáo cho thấy những tiến bộ trong việc phòng chống và điều trị HIV/AIDS trên thế giới, nhưng các nước vẫn cần nỗ lực hơn nữa để có thể đạt được mục tiêu đã đặt ra trong Tuyên bố chính trị về HIV/AIDS và hướng tới mục tiêu “ba không”: không còn người nhiễm HIV, không còn người tử vong do AIDS và không còn kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS.

Có thể bạn quan tâm