Theo ông Hồ Hữu Hạnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh, từ năm 2005, Ngân hàng sẽ thu bớt loại tiền cotton, tăng cường đưa tiền kim loại và polymer vào lưu thông.
Hỏi: Một số bạn đọc phản ánh trong số tiền rút ra từ ngân hàng vẫn có lẫn tiền giả. Vì sao lại có tình trạng này, thưa ông?
Ông Hồ Hữu Hạnh: Thật đáng tiếc khi xảy ra các trường hợp như vậy, có thể do ngân hàng còn thiếu sót trong việc kiểm, đếm. Trong một ngày, khối lượng tiền mà các nhân viên ngân hàng kiểm, đếm khá nhiều. Đối với loại tiền mệnh giá 100.000 đồng, nhân viên ngân hàng phải đếm bằng tay và phát hiện tiền giả bằng kinh nghiệm của mình. Về phía người dân, tôi khuyên nên thực hiện chuyển khoản từ ngân hàng này qua ngân hàng khác khi thanh toán hoặc gửi tiết kiệm, bởi thủ tục chuyển tiền hiện nay tại các ngân hàng khá đơn giản, chi phí cũng thấp hơn so với những rủi ro có thể xảy ra (như bị cướp trên đường đi hoặc gặp phải tiền giả). Về phía Ngân hàng Nhà nước, chúng tôi sẽ cố gắng thu bớt loại tiền cotton và đưa tiền polymer ra lưu thông mạnh hơn. Vừa qua, có tin đồn thất thiệt về tiền polymer giả loại 500.000 đồng, xin khẳng định hoàn toàn không có tiền giả loại này. Dự kiến, đến Tết Nguyên đán, 90% lượng tiền nạp trong các máy ATM trên địa bàn TP Hồ Chí Minh sẽ là tiền polymer, và trong năm 2005 tiền polymer chiếm đến 95% lượng tiền lưu thông.
Hỏi: Nhiều độc giả cũng phản ánh, tiền kim loại dù chỉ mới đưa vào lưu thông hơn 1 năm nhưng rất nhiều đồng đã xỉn đen, rất xấu?
Ông Hồ Hữu Hạnh: Chúng tôi có biết việc này và đã có ý kiến lên cấp trên. Tuy nhiên, một đồng tiền kim loại hội đủ các yếu tố của đồng tiền thì vẫn lưu thông. Xét về lợi ích nhà nước thì chi phí sản xuất tiền kim loại chỉ bằng 1/6 tiền cotton mà thời gian lưu thông của tiền kim loại lại lâu hơn. Chính vì vậy, trong năm 2005, chúng tôi sẽ thu lại tiền cotton từ 2.000 đồng trở xuống và đẩy mạnh đưa tiền kim loại ra lưu thông. Một số doanh nghiệp trên địa bàn hiện nay cũng đã tính đến việc đặt các máy bán hàng sử dụng tiền kim loại, nhưng do gặp phải một số khó khăn nên vẫn chưa thực hiện được. Chúng tôi sẽ có chính sách động viên, giúp đỡ và kể cả khen thưởng những doanh nghiệp đi tiên phong trong việc triển khai máy bán hàng tự động bằng tiền kim loại.
Bình quân mỗi tháng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh hiện đưa ra lưu thông khoảng 8 tỷ đồng tiền kim loại, chiếm 1/2 lượng tiền kim loại của cả nước. Với hàng triệu hộ gia đình trong thành phố hiện nay, chúng tôi phải đưa ra hàng tỷ đồng tiền bằng kim loại thì mới có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng.