Cảnh sát trưởng Sveinung Sponheim cho hay : Anders Behring Breivik, 32 tuổi “đã thừa nhận việc gây ra cả hai vụ đánh bom và xả súng, song y không thừa nhận các hành động đó là phạm tội”.
Ông Sponheim nói thêm: “Tên Breivik nói, hắn chỉ hành động một mình, nhưng cảnh sát phải kiểm tra lại tất cả những gì hắn khai. Một số nạn nhân trên đảo Utoeya nói với chúng tôi rằng họ không chắc có một hay nhiều tay súng cuồng loạn” và tên giết người này đã hợp tác với cảnh sát trong quá trình thẩm vấn.
Trên khắp đất nước Na Uy, người dân đang tưởng niệm các nạn nhân của thảm kịch quốc gia kinh hoàng nhất từ sau thế chiến thứ II này.
Thủ tướng, Vua và Hoàng hậu Na Uy đang tham dự buổi lễ tưởng niệm tại nhà thờ lớn Oslo, đặt hoa trắng bên ngoài nhà thờ.
Cảnh sát Na Uy cho biết, tên Breivik bị buộc tội khủng bố, và sẽ phải ra hầu toà vào thứ hai tới.
Tính đến hôm nay ít nhất 92 người đã thiệt mạng trong hai vụ tấn công liên hoàn, một số người vẫn mất tích.
Hiện các đội cứu hộ vẫn chưa tìm thấy ít nhất bốn người bị bắn ở trên đảo, nhiều khả năng những người này đã bị chết đuối sau khi cố gắng bơi ra biển để tự cứu thoát. Cảnh sát đang sử dụng một tàu ngầm nhỏ để tìm kiếm cho các nạn nhân mất tích.
Tại Oslo, cảnh sát cho biết, số người chết có thể tăng hơn nữa do đội cứu hộ khó có thể vào trong các toà nhà bị đánh bom đang có nguy cơ sập hoàn toàn, để tìm kiếm các thi thể.
Lập kế hoạch từ lâu
Luật sư của tên Breivik, ông Geir Lippestad nói với các phương tiện truyền thông của Na Uy rằng tên này nghĩ rằng, dù các hành động này thật kinh khủng nhưng hắn vẫn cho là cần thiết.
Luật sư Lippestad nói, các hành động điên cuồng của tên Breivik đã được lên kế hoạch trong một thời gian dài.
Các bức ảnh của tên này trong bộ đồ thợ lặn và mang theo vũ khí tự động được xuất hiện trong một đoạn băng chống Hồi giáo dài 12 phút có tên gọi Hiệp sĩ Templar 2083 đã được đăng tải trên YouTube.
Một tài liệu viết tay dài 1.500 trang bằng tiếng Anh và tiếng nói của tên Breivik với bút danh Andrew Berwick cũng được đăng tải nhiều giờ trước các vụ tấn công cho thấy tên này đã lập kế hoạch trong nhiều năm cho các vụ tấn công này.
Trong các tài liệu và các đoạn phim, đều nhiều lần đề cập đến chủ nghĩa đa văn hóa và sự nhập cư của người Hồi giáo. Tên này tuyên bố y là một tín đồ của các Hiệp sĩ Templar - một tổ chức Thiên chúa giáo thời trung cổ có liên quan đến cuộc Thập Tự Chinh, và tôn thờ những người theo thuyết người da trắng là ưu việt.