Mỹ và Somalia tiêu diệt chỉ huy cao cấp của tổ chức khủng bố al-Shabab

Ngày 14/8, các lực lượng Somalia và Mỹ đã tiêu diệt 13 tay súng thuộc nhóm khủng bố al-Shabab trong 1 cuộc không kích tại khu vực Hiran, miền trung Somalia.
0:00 / 0:00
0:00
Binh sĩ Somalia. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sĩ Somalia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đài phát thanh của Quân đội quốc gia Somalia (SNA) đưa tin, trong số những đối tượng bị tiêu diệt trong chiến dịch chống khủng bố nói trên, có cả một số chỉ huy cấp cao của al-Shabab.

Cuộc không kích vào khoảng 14 giờ ngày 14/8 (theo giờ địa phương) diễn ra vài giờ sau khi SNA thông báo đã vô hiệu hóa số mìn sát thương do al-Shabab gài ở khu vực ngoại ô Kismayo, miền nam đất nước.

Các lực lượng Somalia cùng đối tác quốc tế đã tăng cường những chiến dịch an ninh thời gian gần đây nhằm vào al-Shabab tại khu vực miền nam và miền trung, trong nỗ lực giải phóng các thị trấn do nhóm khủng bố này kiểm soát.