Mỹ oanh kích các nghi can khủng bố ở Somalia

Mỹ oanh kích các nghi can khủng bố ở Somalia

Mỹ hôm nay đã oanh kích vào một ngôi làng ở miền nam Somalia nghi là có các phần tử thuộc mạng lưới khủng bố al-Qaeda ẩn náu.

Tin cho biết, các mục tiêu tấn công trước đó đã được máy bay do thám phát hiện và sau đó bị máy bay chiến đấu từ căn cứ quân sự Mỹ ở Djibouti tấn công. Mỹ đã sử dụng máy bay AC-130, được trang bị súng hạng nặng, thiết bị phát hiện mục tiêu và có thể tấn công vào ban đêm, để thực hiện vụ tấn công.

Chính phủ lâm thời ở Somalia nói rằng có nhiều người thiệt mạng trong vụ tấn công này.

Mỹ cho rằng các thành viên thuộc mạng lưới al-Qaeda đã gây ra các vụ đánh bom vào các tòa sứ quán Mỹ ở Đông Phi năm 1998 đang ẩn náu ở Somalia. Khi đó, các sứ quán của Mỹ ở thủ đô Nairobi, Kenya và Dar Es Salaam của Tanzania bị tấn công làm hơn 250 người thiệt mạng. Mỹ cũng buộc tội nhóm này đã tấn công một khách sạn của Israel ở Kenya năm 2002 làm 15 người thiệt mạng.

Vụ tấn công xảy ra vài ngày sau khi Liên minh các tòa án Hồi giáo ở Somalia, tổ chức kiểm soát phần lớn khu vực miền trung và miền nam trong sáu tháng qua, đang bị lính của chính phủ lâm thời dưới sự hỗ trợ của Ethiopia truy đuổi.

Hôm thứ tư, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ đã triển khai tàu hải quân ở ngoài khơi Somalia để ngăn chặn các phần tử al-Qaeda tẩu thoát.

(Theo BBC)