Mỹ từ bỏ tìm kiếm vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Iraq

Mỹ từ bỏ tìm kiếm vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Iraq

Nhà trắng vừa thừa nhận việc tìm kiếm vũ khí hủy diệt hàng hoạt tại Iraq kéo dài hai năm, với chi phí hàng triệu USD đã kết thúc mà không hề tìm thấy loại vũ khí này. 

Tổng thống Mỹ G. Bush từng nói rằng Iraq có vũ khí hủy diệt hàng loạt và coi đây là một trong những lý do để đơn phương phát động chiến tranh lật đổ chính quyền của tổng thống Iraq Saddam Hussein. 

Các quan chức Mỹ cho biết, ông Charles Duelfer (ảnh trên), trưởng nhóm của Mỹ tìm kiếm vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Iraq - Nhóm điều tra Iraq (ISG) - không có kế hoạch trở lại Iraq. Tháng 10 - 2004, ông Duelfer đã đưa ra báo cáo sơ bộ khẳng định là Iraq không có vũ khí hóa học và sinh học vào thời điểm Mỹ phát động chiến tranh chống Iraq tháng 3-2003. 

Họ cho biết, nhóm điều tra gồm 1.700 nhân viên tìm kiếm vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Iraq từ tháng trước đã ngừng tìm kiếm vũ khí hủy diệt hàng loạt và hiện nay đang tập trung giúp Mỹ đối phó với cuộc nổi dậy của các tay súng Iraq và điều tra xem có tham nhũng trong chương trình của Liên hợp quốc về đổi dầu lấy lương thực hay không . Hiện quân đội Mỹ và chính quyền Iraq phải đối mặt với tình trạng bạo lực gia tăng trước cuộc bầu cử tại Iraq dự kiến vào 30-1 tới. 

Dự kiến, trong tháng tới, ông Duelfer sẽ công bố báo cáo cuối cùng về kết quả điều tra vũ khí hủy diệt tại Iraq.  

Người phát ngôn Nhà trắng Scott McClellan cho biết, năm ngoái, Tổng thống G. Bush đã đề cập việc chấm dứt tìm kiếm vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Iraq sau khi ông Duelfer đưa ra báo cáo sơ bộ. Ông McClellan khẳng định, tổng thống không hối tiếc về việc đã phát động chiến tranh chống Iraq vì quyết định này nhằm "bảo vệ người dân Mỹ". 

Ông McClellan cũng đổ lỗi cho mạng lưới thông tin tình báo. Ông nói: Giờ đây, điều quan trọng là xem xét điều gì đã dẫn đến sai lầm trong phần lớn thông tin tình báo về Iraq mà chúng ta thu thập được trong 12 năm qua cũng như những thông tin mà các đồng minh của chúng ta đã thu thập được trong cùng thời gian này.  

Tuy nhiên, có nhiều quan chức Mỹ đã lên tiếng yêu cầu Tổng thống Bush phải giải thích rõ việc đã đưa ra chứng cớ sai lầm để phát động chiến tranh chống Iraq. 

Thủ lĩnh phe Dân chủ trong Hạ viện, Hạ nghị sĩ Nancy Pelosi nói: "Giờ đây, việc tìm kiếm đã kết thúc. Tổng thống Bush cần giải thích với người dân Mỹ tại sao ông ta lại mắc sai lầm lớn đến vậy, trong một thời gian dài như vậy, về lý do phát động chiến tranh". 

Cựu giám đốc cơ quan thanh sát vũ khí của Liên hợp quốc Hans Blix cho biết, ông không hề ngạc nhiên khi không tìm thấy vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Iraq. Ông nói: "Vào khoảng tháng 5-2003, chúng tôi đã báo cáo là không có vũ khí hủy diệt hàng loạt. Vào tháng 9-2003, ông David Kay, cựu lãnh đạo nhóm ISG cũng khẳng địnhh là không tìm thấy vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nhưng ông cho rằng có thể ông Saddam Hussein có chương trình sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt. Song, tháng 11 năm ngoái, ông Duelfer nói rằng, nhóm điều tra của ông không phát hiện thấy bất cứ chương trình nào, có thể là ông S. Hussein có dự định khởi động trở lại chương trình sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhưng không có bằng chứng về điều này". 

Ông H. Blix cho rằng, giờ đây Mỹ phải báo cáo kết quả tìm kiếm vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Iraq trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bởi vì Mỹ đã gạt Liên hợp quốc ra khỏi công việc thanh sát để tự mình tiến hành thanh sát tại Iraq. 

Có thể bạn quan tâm