Ông Xa-lê đã nhiều lần ngăn chặn cuộc bỏ phiếu của Hạ viện nhằm ủng hộ quá trình chuyển tiếp chính trị tại Li-bi. Quan chức cấp cao Bộ Tài chính Mỹ G.Xmít cho rằng, quyết định này chuyển tải một thông điệp rõ ràng, Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục trừng phạt các đối tượng phá hoại hòa bình, an ninh và sự ổn định của Li-bi.
* Theo kế hoạch, các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng về ủng hộ chính phủ đoàn kết mới do LHQ bảo trợ ở Li-bi sẽ diễn ra tuần tới ở Viên (Áo). Hội nghị sẽ tập trung thảo luận các nỗ lực quốc tế nhằm đem lại sự ổn định cho Li-bi. Dưới sự hỗ trợ của LHQ, một chính phủ đoàn kết dân tộc đã hình thành tại thủ đô Tơ-ri-pô-li và đang nỗ lực xác lập quyền quản lý trên cả nước.
* Tờ Bưu điện Oa-sinh-tơn (Mỹ) mới đây đưa tin cho biết, quân đội đặc nhiệm của Mỹ đã được triển khai tại hai vị trí ở Li-bi kể từ cuối năm ngoái nhằm hỗ trợ các lực lượng địa phương trong cuộc chiến chống IS ở Li-bi. Hai đội này có tổng cộng gần 25 binh sĩ, hoạt động chung quanh các thành phố từ Mi-xtu-ra đến Ben-ga-di nhằm tìm kiếm các đồng minh và thu thập thông tin tình báo về các mối đe dọa ở Li-bi.
* Các quan chức Tuy-ni-di cho biết, Mỹ đã đưa xe quân sự, các thiết bị viễn thông và máy bay loại nhỏ tới Tuy-ni-di nhằm giúp bảo vệ biên giới với Li-bi. Bộ trưởng Quốc phòng Tuy-ni-di cho biết, nước này hy vọng tiếp nhận một số lượng máy bay chiến đấu nhằm bảo vệ đường biên giới với Li-bi, nơi IS đang thiết lập các trại huấn luyện khủng bố.