Thay vì thúc ép các nước đồng minh châu Âu đóng góp hoặc duy trì lực lượng quân sự tại Iraq, Mỹ đang tìm cách thuyết phục những nước này tham gia vào các sáng kiến khác tại khu vực.
Cuối năm ngoại, Hà Lan là đồng minh mới nhất tỏ dấu hiệu rút quân khi Bộ trưởng Quốc phòng nước này Hen Kamp khẳng định lại rằng toàn bộ lực lượng khoảng 1.350 quân của Hà Lan sẽ rút khởi Iraq vào cuối tháng ba tới đây. Quân đội Mỹ hiện áp đảo về số lượng trong lực lượng đa quốc gia tại Iraq, nhưng hiện vẫn có 28 nước khác góp quân vào lực lượng này, hầu hết với số lượng dưới 500 quân. Ở thời điểm tháng 8 năm ngoái, lực lượng đa quốc gia tại Iraq có 31 nước góp quân.
Các chuyên gia quân sự nói rằng, việc các nước đồng minh tuyên bố rút hoàn toàn hoặc giảm quân số tại Iraq sẽ gây tác động chính trị nhiều hơn là tác động về quân sự. James Dobbins, nhà ngoại giao kỳ cựu từng phục vụ bốn đời tổng thống Mỹ và hiện là Giám đốc Trung tâm chính sách Quốc phòng và An ninh quốc tế thuộc viện nghiên cứu RAND Corp., nhận xét: "Việc các nước tuyên bố rút quân chủ yếu gây tác động về sự hiện diện chứ không phải hiệu quả chiến đấu".
Thay vào việc yêu cầu các đồng minh góp quân, tới đây Mỹ sẽ tìm cách thuyết phục các đồng minh châu Âu ủng hộ nỗ lực ở quy mô rộng hơn là đưa nền dân chủ tới Iraq và cải cách ở Trung Đông. Chuyến công du châu Âu và Ma-rốc hồi cuối năm ngoái của Ngoại trường Mỹ Colin Pqwell chủ yếu tập trung vào việc thuyết phục các chính phủ châu Âu đồng ý mở rộng vai trò của NATO tại Afghanistan và tham gia vào chương trình cải cách chính trị và kinh tế mới được phát động hướng vào thế giới Hồi giáo. Vấn đề kêu gọi các nước châu Âu chi viện cho nỗ lực quân sự tại Iraq hầu như không được bàn đến, có chăng chỉ là về sứ mệnh huấn luyện quân sự mới của NATO tại nước này. Cuối tháng 2, chuyến đi thăm châu Âu của Tổng thống Bush chắc cũng không ngoài việc đóng góp vào nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy chiến lược tranh thủ các đồng minh châu Âu.