Mỹ tạo thuận lợi cho viện trợ nhân đạo ở Afghanistan

Mỹ đã cấp phép cho một số giao dịch với lực lượng Taliban, qua đó tiếp tục mở đường để dòng viện trợ tới Afghanistan.

Một người đàn ông nhận đồ viện trợ của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tại thành phố Jalalabad, Afghanistan. (Ảnh: REUTERS)
Một người đàn ông nhận đồ viện trợ của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tại thành phố Jalalabad, Afghanistan. (Ảnh: REUTERS)

Bộ Tài chính Mỹ thông báo đã đưa ra hai giấy phép chung, một trong đó cho phép Chính phủ Mỹ, các tổ chức phi chính phủ (NGO) và một số tổ chức quốc tế được thực hiện những giao dịch cần thiết với Taliban và mạng lưới Haqqani - hai lực lượng vốn bị Mỹ áp đặt trừng phạt, với điều kiện các giao dịch này là cần thiết cho hoạt động hỗ trợ nhân đạo. Giấy phép thứ hai cho phép một số giao dịch nhất định, liên quan hoạt động xuất khẩu và tái xuất khẩu thực phẩm, thuốc men và thiết bị y tế.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Afghanistan đối mặt nguy cơ khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng do giá lương thực và nhiên liệu tăng vọt trong khi cạn kiệt tiền mặt. Nhiều ý kiến lo ngại rằng, các biện pháp trừng phạt mà Washington áp đặt với Taliban có thể làm tồi tệ hơn nữa cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ngừng mọi hoạt động viện trợ tại Afghanistan, trong đó có khoản tiền trị giá 340 triệu USD mà lẽ ra Kabul đã nhận được từ việc phân bổ quyền rút vốn đặc biệt (SDR). Trong khi đó, Mỹ cũng đang phong tỏa phần lớn trong số 9 tỷ USD tiền dự trữ của Afghanistan ở nước ngoài, nhằm không cho Taliban tiếp cận khoản tiền này.

Tình hình an ninh ở Afghanistan tiếp tục đáng lo ngại. Ngày 25/9, ít nhất hai người chết và sáu người bị thương trong vụ nổ xảy ra ở thành phố Jalalabad thuộc tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan. Một quả bom đã phát nổ trong ô-tô của lực lượng Taliban. Trước đó, tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thừa nhận gây ra hàng loạt vụ đánh bom ở thành phố này.