“Bản thân tôi cam kết giám sát giai đoạn tiếp theo của chiến lược tái cân bằng, trong giai đoạn này chúng tôi sẽ tăng cường và đa dạng hóa cam kết của chúng tôi trong khu vực”, ông Carter phát biểu tại Đại học Arizona trước chuyến thăm đầu tiên tới châu Á trong nhiệm kỳ của mình.
Ông Carter cũng hối thúc Quốc hội Mỹ trao quyền cho Tổng thống Mỹ Barack Obama để hoàn tất việc ký kết thỏa thuận thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương, hay còn gọi là Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Ông Carter cho rằng, hiệp định này hứa hẹn mang lại cơ hội to lớn trong tạo ra việc làm và tăng trưởng kinh tế tại Mỹ, được kỳ vọng sẽ tăng giá trị xuất khẩu của Mỹ lên tới 123,5 tỷ USD trong một thập kỷ tới.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gọi TPP là một trong những phần quan trọng nhất trong nỗ lực của chính quyền Obama để chuyển hướng tới khu vực châu Á và Thái Bình Dương sau hơn một thập kỷ chú tâm vào các cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan.
Trong lúc gia tăng xung đột và bất ổn trên toàn khu vực Trung Đông cũng như tình hình bất ổn tại Ucraina, những phát biểu của ông Carter dường như được đưa ra để thuyết phục công dân Mỹ và có thể quan trọng hơn là các quốc gia đồng minh tại châu Á về cam kết của Mỹ với cái gọi là chiến lược “xoay trục châu Á”.
Thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ trước đó cho biết, theo kế hoạch, ông Carter sẽ có hai chuyến thăm tới châu Á vào tháng 4 và tháng 5-2015. Trong chuyến thăm đầu tiên vào tháng 4, ông Carter sẽ tới thăm Nhật Bản và Hàn Quốc vào các ngày từ 8 đến 10-4. Sau đó, ông Carter sẽ tới thăm Singapore và Ấn Độ vào tháng 5.