Mỹ rút bỏ đề nghị cấm vận Sudan về dầu mỏ

Trước sức ép của các nước thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và một số nước khác, Mỹ đã phải rút bỏ đề nghị áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ngành dầu mỏ của Sudan trong dự thảo nghị quyết trình Hội đồng Bảo an LHQ ngày 14-9.

Đại diện Trung Quốc (nước nhập lượng dầu mỏ khá lớn của Sudan) tại Hội đồng bảo an đe dọa sẽ phủ quyết nghị quyết nếu Mỹ không rút bỏ đề nghị. Nga, Pakistan và một số nước khác cũng lên tiếng phản đối.

Bản dự thảo nghị quyết mới nhất của Hội đồng bảo an chỉ cảnh báo rằng Hội đồng sẽ “xem xét áp dụng thêm các biện pháp khác” cho phép Hội đồng áp dụng các biện pháp trừng phạt phi quân sự thay vì lời văn trong dự thảo trước đó rằng Hội đồng "sẽ có hành động mạnh mẽ hơn nữa, kể cả biện pháp có liên quan đến khu vực dầu mỏ" của Sudan.

Với văn bản mới, Hội đồng bảo an có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt như phong tỏa tài sản, cấm các quan chức Sudan đi ra nước ngoài... để buộc chính phủ nước này khẩn trương thực thi các biện pháp chấm dứt tình trạng bạo lực ở Darfur, miền Tây Sudan.

Mỹ còn đề nghị LHQ lập ủy ban điều tra quốc tế về quyền con người ở Darfur để xác định chính quyền Sudan và nhóm tay súng Janjaweed có phạm tội diệt chủng và vi phạm nhân quyền hay không.

Dự thảo nghị quyết cũng yêu cầu tăng lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi (AU) ở Darfur để giám sát thỏa thuận ngừng bắn giữa quân chính phủ Sudan và các lực lượng nổi dậy.

Cùng ngày, người đứng đầu phái đoàn Sudan tham dự cuộc đàm phán hòa bình do AU làm trung gian hòa giải nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Darfur, Majzoub ai-Khalifa khẳng định chính quyền Sudan sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán, thương lượng vào bất cứ thời điểm nào khi được yêu cầu nối lại đàm phán và vẫn chờ đợi những câu trả lời tích cực từ phía các lực lượng nổi dậy và các nhà trung gian hòa giải AU về hướng đàm phán.

Trong khi đó, các nhóm thuộc lực lượng nổi dậy có quan điểm khác nhau về việc đàm phán. Phong trào Công lý và Bình đẳng ngày 15-9 tuyên bố đàm phán đã bế tắc trong khi Phong trào tự do Sudan vẫn muốn đàm phán và hy vọng sẽ ký với chính quyền Sudan nghị định thư về vấn đề nhân đạo.

Có thể bạn quan tâm