Ngành mỹ phẩm thích ứng yêu cầu pháp lý mới
Thị trường mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân tại Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về quản lý chất lượng, minh bạch thông tin và truy xuất nguồn gốc.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#mỹ phẩm
Có 42 kết quả
Thị trường mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân tại Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về quản lý chất lượng, minh bạch thông tin và truy xuất nguồn gốc.
Mới đây, quyết định của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy hơn 800 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm do các đơn vị sản xuất không áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm" (CGMP-ASEAN) đã tạo nên một hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với thị trường.
Lực lượng hải quan vừa phát hiện gần 15.000 sản phẩm mỹ phẩm và thời trang có dấu hiệu nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị. Đây là kết quả bước đầu sau khi toàn ngành đồng loạt triển khai cao điểm kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Việt Nam có nguồn dược liệu phong phú, tuy nhiên việc phát triển dược liệu phần lớn đang phục vụ sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng. Hiện nay, xu hướng sử dụng dược liệu trong mỹ phẩm, đồ uống và thực phẩm hằng ngày cũng như gắn với du lịch đang mở ra một không gian phát triển mới.
Tự mua bộ mỹ phẩm làm trắng, phục hồi da được quảng cáo có hiệu quả tức thì, một cô gái trẻ tại Hà Nội đã phải tìm đến bác sĩ trong tình trạng da mặt đỏ rát, nổi mụn và kích ứng kéo dài.
Cổ phiếu tập đoàn mỹ phẩm Estée Lauder của Mỹ giảm 16% kể từ khi ban lãnh đạo công bố kế hoạch mua lại công ty nước hoa Puig của Tây Ban Nha hồi tháng Ba, làm dấy lên nhiều lo ngại về một bước đi sai lầm trong quá trình tái cấu trúc.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi 131 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty cổ phần sản xuất mỹ phẩm Vincos Việt Nam sản xuất vì cơ sở này không đáp ứng các điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định.
Viêm da tiếp xúc dị ứng vùng mặt là bệnh thường gặp, nhưng không ít trường hợp có biểu hiện nặng, cần theo dõi và điều trị tích cực do ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt, công việc và tâm lý người bệnh.
Khi kết hợp giá trị xuất khẩu của thực phẩm và mỹ phẩm Hàn Quốc với âm nhạc, video và trò chơi, ước tính "giá trị xuất khẩu văn hóa Hàn Quốc" năm ngoái đứng thứ 4, sau chất bán dẫn, ôtô và hóa dầu.
Đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy bằng hình thức “ngụy trang” trong hộp đựng mỹ phẩm vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An) triệt xóa; bắt hai đối tượng, thu giữ hơn một kg ma túy.
Sau khi dùng sản phẩm chứa một số thành phần gây hại vượt mức cho phép hoặc không rõ thành phần và nguồn gốc, nhiều chị em phải điều trị tốn kém vì hỏng da do corticoid.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.
Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các Công ty trong Hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.
Ngày 18/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có thông tin liên quan hoạt động nhập khẩu, kinh doanh mỹ phẩm đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare (Công ty MK Skincare), là tổ chức nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa các sản phẩm mỹ phẩm nhãn hàng “DOCTOR MAGIC”, “MAIKA BEAUTY”, “MK” ra thị trường.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND về tăng cường kiểm soát sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe năm 2025.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 2111/QĐ-TTg ngày 22/9/2025 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Y tế năm 2025.
Ngày 5/8, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) có văn bản yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát phân loại, công bố tính năng, công dụng mỹ phẩm.
Cùng với sự tăng trưởng ổn định của toàn ngành mỹ phẩm, phân khúc mỹ phẩm thiên nhiên và hữu cơ tại Việt Nam đang nổi lên như một xu hướng tiêu dùng bền vững, dự kiến đạt quy mô hơn 62 triệu USD trong năm 2025.
Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp lực lượng chức năng phát hiện các vụ việc liên quan đến hàng cấm, hàng giả với số lượng lớn.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa đồng loạt tiến hành kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn các quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy và Thị xã Sơn Tây (Hà Nội), phát hiện và tạm giữ gần 3.500 sản phẩm là mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 187 triệu đồng.
Tối 27/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” đối với Công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai.
Tại Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 8 đang diễn ra tại Phú Quốc, Kiên Giang (từ 22 đến 24/5), các chuyên gia trong lĩnh vực này cho biết, yếu tố an toàn là phải đặt lên hàng đầu trước khi sử dụng các loại mỹ phẩm, kem chống nắng hay dịch vụ can thiệp, thủ thuật để làm đẹp.