Mỹ: Mâu thuẫn giữa chính phủ và quốc hội về Iraq

Trước khi dự luật  chi thêm 50 tỷ USD cho cuộc chiến tranh Iraq được đưa ra Thượng viện để xem xét phê chuẩn, các nhà  lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập đã nói với giới báo chí tại Washington rằng, đảng Dân chủ đang bị Tổng thống G.Bush "ức hiếp" trong vấn đề Iraq, đồng thời nêu rõ, họ sẽ tìm mọi cách để sớm đưa các binh sĩ Mỹ tại Iraq về nước, trong đó sẽ không chi thêm tiền cho chiến tranh nếu Tổng thống không đưa ra thời gian biểu cho việc rút quân khỏi Iraq.

Ðảng Dân chủ cho rằng Mỹ đang bị sa lầy ở Iraq. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Harry Reid, ngày 15-11 tố cáo, Chính phủ đảng Cộng hòa đã "vung tay thoải mái" hàng trăm tỷ USD cho chiến tranh ở Iraq, trong khi thắt chặt các khoản chi cho các lĩnh vực trong nước. Mỗi một đồng ném vào cuộc chiến tranh Iraq đều là công sức của nhân dân Mỹ.

Về phía Chính phủ Mỹ, theo Reuters, Người phát ngôn Nhà trắng Dana Perino đáp lại cáo buộc của Thượng nghị sĩ H. Reid bằng tuyên bố "Tổng thống không tham gia vào cuộc đấu đá cá nhân. Những vấn đề Tổng thống quan tâm làm là đại diện cho nhân dân và ông ấy muốn có sự cộng tác của Quốc hội".

Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates cảnh báo rằng, nếu ngân sách bổ sung cho Iraq không được Quốc hội  thông qua, ông sẽ  phải vạch kế hoạch giảm bớt  các nhân viên dân sự, hủy các hợp đồng và giảm bớt các hoạt động  tại các căn cứ quân sự.

Trước đó, Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ lãnh đạo đã thông qua dự luật nói trên với điều kiện kèm theo là phải đưa ra thời gian biểu rút binh sĩ Mỹ khỏi Iraq. Ðảng Dân chủ nêu thời hạn quân Mỹ rút hết khỏi Iraq vào ngày 15-12-2008.

Có thể bạn quan tâm