Mỹ lên án vụ tấn công bằng súng nhằm vào xe buýt tại Jerusalem

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 14/8 (giờ địa phương), Washington lên án cái gọi là “vụ tấn công khủng bố” xảy ra trước đó cùng ngày, bên ngoài khu vực thành cổ Jerusalem làm ít nhất 8 người bị thương, trong đó có ít nhất 5 người Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng an ninh Israel điều tra tại hiện trường vụ nổ súng vào xe buýt ở Jerusalem, ngày 14/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng an ninh Israel điều tra tại hiện trường vụ nổ súng vào xe buýt ở Jerusalem, ngày 14/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nhấn mạnh: “Đại sứ của chúng tôi tại Israel cùng các quan chức Mỹ tại Jerusalem đã liên lạc với gia đình các nạn nhân là công dân Mỹ để thể hiện sự đồng cảm và hỗ trợ họ. Nhóm của chúng tôi tại Jerusalem đã làm việc liên tục để hỗ trợ các nạn nhân cùng gia đình họ và sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình”.

Vụ tấn công xảy ra vào sáng sớm 14/8 (theo giờ địa phương). Thủ phạm được xác định là Amir Sidawi, 26 tuổi, 1 cư dân tại Đông Jerusalem.

Hung thủ đã bắn vào 1 chiếc xe buýt và ô-tô gần 1 bãi đỗ xe sát Bức tường phía Tây - một trong những địa điểm thiêng liêng nhất của người Do Thái.

Sau khi gây án, hung thủ chạy trốn nhưng sau đó đã ra đầu thú cùng tang vật là 1 khẩu súng.

Vụ việc trên xảy ra sau 1 tuần căng thẳng giữa Israel và người Palestine ở Dải Gaza và Bờ Tây.