12 nước siết thương mại với các khu định cư Israel ở Bờ Tây
Ngoại trưởng 12 nước sẽ đưa ra các biện pháp hạn chế ở cấp quốc gia và/hoặc ủng hộ các biện pháp của châu Âu đối với hàng hóa từ các khu định cư Israel tại Bờ Tây.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#bờ tây
Có 54 kết quả
Ngoại trưởng 12 nước sẽ đưa ra các biện pháp hạn chế ở cấp quốc gia và/hoặc ủng hộ các biện pháp của châu Âu đối với hàng hóa từ các khu định cư Israel tại Bờ Tây.
Ngày 21/8, sáu quốc gia châu Âu đã cùng lên án quyết định của Chính phủ Israel trong việc mở thầu xây dựng thuộc dự án khu định cư E1 ở Bờ Tây, đồng thời kêu gọi Israel lập tức rút lại các kế hoạch này.
Ngày 11/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhóm họp phiên thảo luận mở về tình hình hiện nay ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng, bao gồm cả Đông Jerusalem, trong bối cảnh bạo lực gia tăng, hoạt động mở rộng khu định cư Do Thái được đẩy nhanh và ngày càng nhiều người Palestine phải rời bỏ nhà cửa.
Tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, dưới sự chủ trì của Cộng hòa Dân chủ Congo, nước giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 7, Hội đồng Bảo an đã tổ chức phiên thảo luận mở về “Tình hình Trung Đông, bao gồm cả vấn đề Palestine”.
Ngày 18/6, Bộ trưởng Ngoại giao 8 nước Arab và Hồi giáo ra tuyên bố chung lên án mạnh mẽ các vụ bạo lực gia tăng của người định cư Israel nhằm vào người Palestine tại khu Bờ Tây, quy trách nhiệm cho Israel về những hành động này.
Ngày 23/2, gần 20 quốc gia, Liên đoàn Arập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đã đồng loạt phản đối các quyết định gần đây của Israel nhằm mở rộng sự kiểm soát trái phép đối với khu vực Bờ Tây của Palestine.
Hơn 80 quốc gia và tổ chức thành viên Liên Hợp Quốc lên án Israel bắt đầu đăng ký đất đai tại Bờ Tây, coi đây là hành động đơn phương vi phạm luật quốc tế.
Ngày 18/2 cho biết 85 quốc gia đã ký tuyên bố chung do Palestine soạn thảo để lên án các quyết định gần đây của Nội các An ninh Israel về việc siết chặt kiểm soát Bờ Tây, phần lãnh thổ mà Israel đã chiếm đóng của Palestine.
Nội các An ninh Israel vừa thông qua quyết định nhằm tăng cường quyền kiểm soát hành chính và pháp lý đối với Bờ Tây, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu hướng tới việc “bình thường hóa” đời sống dân sự cho người Do Thái sinh sống tại khu vực.
Sau khi Chính phủ Israel thông qua kế hoạch thành lập các khu định cư mới tại khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng, nhiều nước đã lên tiếng phản đối, nêu rõ động thái này vi phạm luật pháp quốc tế và có thể làm gia tăng bất ổn.
Ngày 25/9, Cơ quan Hàng không Israel (IAA) cho biết sẽ mở cửa một phần cửa khẩu nhưng chỉ dành cho hành khách và xe tải chở hàng viện trợ đến Gaza sẽ không được phép đi qua.
Thủ lĩnh Hamas tuyên bố bác bỏ các yêu cầu cốt lõi trong kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất, trong lúc Israel đẩy mạnh các cuộc tấn công tại Bờ Tây.
Ngày 2/12, các nguồn tin Palestine cho biết, quân đội Israel đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại thị trấn Qabatiya, phía nam Jenin, miền bắc Bờ Tây, trong bối cảnh các chiến dịch quân sự đang diễn ra.
Động thái hiếm hoi của Israel nhằm ngăn các hành vi phạm tội và xây dựng trái phép diễn ra trong thời điểm các vụ tấn công của nhóm định cư cực đoan nhằm vào người Palestine gia tăng mạnh tại Bờ Tây.
Israel thúc đẩy kế hoạch áp dụng chủ quyền tại Bờ Tây đang khiến dư luận quốc tế lo ngại về nguy cơ làm bùng phát căng thẳng khu vực.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 8/9 đã phát động một chiến dịch quy mô cấp lữ đoàn tại khu vực Bờ Tây.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi Israel dừng ngay lập tức kế hoạch xây dựng các khu định cư tại khu vực E1 thuộc Bờ Tây bị chiếm đóng đang làm gia tăng căng thẳng và dần phá hủy khả năng thành lập Nhà nước Palestine độc lập.
Giám đốc Truyền thông của Cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) về cứu trợ và việc làm dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) Juliette Touma ngày 15/2 cho biết, cơ quan này cần hơn 1 tỷ USD để tài trợ cho các hoạt động tại Dải Gaza và Bờ Tây.