ND - Ý tưởng giải phóng, độc lập dân tộc và liên kết khu vực ở Mỹ la-tinh của người Anh hùng châu Mỹ Simon Bolivar đang được một số nhà lãnh đạo và lực lượng cánh tả ở Nam Mỹ thực hiện và đạt được một số thành công ban đầu ở các nước Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brazil, Argentina.
Nỗ lực đó đã và đang được sự hưởng ứng, tiếp sức của các nước khu vực Trung Mỹ và Caribe.
Mới đây, tại các cuộc gặp song phương và đa phương, các nhà lãnh đạo ở Nam Mỹ đã bày tỏ mong muốn thành lập một khối liên kết các nước Mỹ la-tinh tương tự Liên hiệp châu Âu (EU) để hỗ trợ nhau cùng phát triển.
Một thuận lợi cơ bản là các nước này có những điểm tương đồng về kinh tế, lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán. Hầu hết các nước Mỹ la-tinh và vùng Caribe sử dụng tiếng Tây Ban Nha làm ngôn ngữ chính thức.
Tại đây cũng đã thành lập các tổ chức kinh tế-thương mại khu vực như: MERCOSUR, CAN, CARICOM, ALBA... Mới đây là việc thành lập Ngân hàng phương Nam với sự tham gia của bảy nước là: Brazil, Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay và Uruguay, sẽ đi vào hoạt động từ tháng 1-2008 trên cơ sở góp vốn của các nước thành viên. Ngân hàng phương Nam có trụ sở chính đặt tại Thủ đô Caracas (Venezuela) và hai văn phòng tại La Paz (Bolivia) và Bunos Aires (Argentina).
Tính ưu việt của Ngân hàng phương Nam là sẽ tài trợ cho các dự án phát triển mà không đặt ra bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Nó cũng sẽ là công cụ để các nước thành viên đối phó với khủng hoảng tài chính ở khu vực và trên thế giới.
Quá trình liên kết khu vực diễn ra trong lúc nền kinh tế tại nhiều nước đang phát triển ổn định. Nhiều chuyên gia và tổ chức kinh tế-tài chính quốc tế đều có chung nhận xét rằng, sự phát triển kinh tế của khu vực Mỹ la-tinh tăng khá và liên tục, dự đoán tăng trưởng kinh tế của khu vực Mỹ la-tinh trong năm 2007 sẽ là 5,1%, là năm thứ năm liên tiếp Mỹ la-tinh đạt mức tăng trưởng hơn 4%, cũng là thời kỳ phát triển kinh tế sáng sủa nhất kể từ những năm 60 của thế kỷ 20. Trong năm 2008, nền kinh tế Mỹ la-tinh sẽ tăng trưởng 4,6% trong bối cảnh kinh tế vĩ mô ổn định.
Ngược lại lịch sử, người ta thấy rằng mong muốn kế tục sự nghiệp giải phóng và độc lập dân tộc của Simon Bolivar đã được những người tiến bộ ở Mỹ la-tinh thực hiện.
Sau khi Cách mạng Cuba thắng lợi, Che Guevara từ chối ở lại Cuba tham gia chính quyền mới. Ông đã bí mật trở về quê hương tiếp tục cuộc đấu tranh cách mạng, nhưng ông đã bị kẻ thù sát hại trong khi đang nỗ lực nhen nhóm phong trào giải phóng ở Bolivia.
Phong trào du kích tại một số nước sau đó bị đàn áp và suy yếu. Hơn ba mươi năm sau ngày Che Guevara bị sát hại, tại Venezuela xuất hiện một sĩ quan trẻ phất ngọn cờ giải phóng và liên kết khu vực, kế tục sự nghiệp của Simon Bolivar và Che Guevara, đó là Hugo Chavez, hiện là Tổng thống Venezuela.
Ông được coi là "một mạnh thường quân" mới trong công cuộc giải phóng Mỹ la-tinh khỏi "chủ nghĩa tự do kinh tế mới" ở Tây bán cầu. Tám năm qua, trong cương vị người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ Venezuela, ông H. Chavez đã và đang thực hiện những cuộc cải cách kinh tế và xã hội mang lại những tiến bộ xã hội rõ rệt, trước mắt cải thiện đời sống của dân nghèo và người lao động.
Chính phủ sử dụng tài nguyên quốc gia phục vụ các dự án phát triển kinh tế và xã hội, trợ cấp cho người nghèo, xóa nạn mù chữ, chữa bệnh miễn phí... Ðồng thời, Chính phủ Venezuela bán với giá ưu đãi dầu khí cho các nước trong khu vực, liên kết xây dựng đường ống dẫn dầu và khí đốt, tăng cường hợp tác với các nước Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Argentina, Brazil; tham gia hòa giải giữa các lực lượng đối địch nhau ở nước láng giềng Colombia.
Tổng thống H. Chavez và những cộng sự của ông đang xúc tiến kế hoạch thành lập một chính đảng tiến bộ, tuyên bố xây dựng đất nước theo con đường "xã hội chủ nghĩa thế kỷ 21".
Tổng thống Venezuela H. Chavez ngày 12-10 một lần nữa kêu gọi các dân tộc Mỹ la-tinh đẩy mạnh hợp tác và liên kết, cùng thực hiện những dự án hội nhập khu vực để chống lại sự đói nghèo và lạc hậu.
Phát biểu ý kiến tại lễ khánh thành đường ống dẫn khí đốt Antonio Ricaurte dài 225 km nối Venezuela với Colombia, Tổng thống Chavez khẳng định, Venezuela sẵn sàng tài trợ và tham gia dự án xây dựng một hệ thống dẫn khí đốt này tới Brazil, Panama, Ecuador và các nước khác để bảo đảm an ninh năng lượng trong thế kỷ này cho các dân tộc Mỹ la-tinh.
Ngày 7-10, Bộ Năng lượng và Dầu mỏ Venezuela (MENPET) thông báo trữ lượng dầu mỏ đã được kiểm chứng của nước này đã tăng lên 100 tỷ thùng sau khi Tập đoàn dầu khí nhà nước PDVSA cùng các công ty quốc tế xác nhận thêm 12,4 tỷ thùng tại khu vực Carabobo thuộc dải dầu khí Orinoco. Trữ lượng khí đốt được kiểm chứng lần này tại Carabobo đạt khoảng 843 tỷ mét khối, nâng tổng số trữ lượng đã được kiểm chứng tại vùng này lên khoảng 1.724 tỷ mét khối.
Ngày 15-10, Tổng thống Venezuela H. Chavez đang ở thăm Cuba và Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro đã chứng kiến lễ ký 13 hiệp định nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác và liên kết kinh tế giữa hai nước trong khuôn khổ của Hiệp ước "Giải pháp Bolivar cho các dân tộc châu Mỹ" (ALBA). Trước khi có các thỏa thuận trên, Cuba và Venezuela đã ký 21 hiệp định, trong đó có 19 hiệp định về việc thành lập các xí nghiệp liên doanh trong các ngành kinh tế chủ yếu của hai nước.
Tổng thống H. Chavez trong cuộc hội đàm với Tổng thống Ecuador R. Correa đã thảo luận các biện pháp nhằm đẩy mạnh hợp tác song phương và tăng cường các cơ chế liên kết chính trị và kinh tế tại Nam Mỹ như Cộng đồng các quốc gia vùng Andes (CAN), Liên minh các nước Nam Mỹ (UNASUR) và Ngân hàng phương Nam.
Tổng thống Ecuador R.Correa ngày 10-10 đã tuyên bố, tiến trình hội nhập Nam Mỹ đang tiếp tục vững bước và là xu thế "không thể đảo ngược" bởi nhiều chính phủ tiến bộ hiện nay trong khu vực đang có chung lý tưởng, đồng thời khẳng định khu vực này sẽ có một Tổ quốc lớn trong tương lai vì sự công bằng xã hội và ít đói nghèo.
Tổng thống R.Correa nhận định, Mỹ la-tinh nói chung và khu vực Nam Mỹ nói riêng đã trải qua nhiều năm bị áp đặt mô hình chủ nghĩa tự do mới gây khủng hoảng xã hội, suy giảm niềm tin của nhân dân, thế nhưng thời kỳ đó đã qua và giờ đây là sự xuất hiện của các chính phủ tiến bộ với quyết tâm đưa đất nước phát triển vì sự phồn vinh của nhân dân.
Ông hy vọng sẽ tạo được một mặt trận chiến đấu với cùng một lý tưởng, đồng thời nhấn mạnh việc họ nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong nước không phải bởi sự "sùng bái cá nhân" mà do dân chúng cảm nhận được quá trình thay đổi sẽ đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người.
Về chủ trương xây dựng đất nước, Tổng thống Correa khẳng định sẽ đưa đất nước phát triển theo mô hình "chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21" dựa vào thực tiễn của Ecuador với mục tiêu đáp ứng đầy đủ những nhu cầu cơ bản của người dân. Ông cũng cho rằng chiến thắng bước đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội lập hiến vừa qua sẽ là điều kiện thuận lợi để Chính phủ cánh tả thực hiện những cam kết của mình đối với nhân dân và đất nước.