Mỹ: Cựu chủ tịch tập đoàn Enron K. Lay biện hộ mình “vô tội”

<I>Ông K.Lay bị dẫn giải ra tòa.</I>
<I>Ông K.Lay bị dẫn giải ra tòa.</I>

Cựu chủ tịch tập đoàn năng lượng Enron Kenneth Lay hôm qua đã bác bỏ 11 tội danh mà các công tố viên cáo buộc ông vi phạm dẫn đến sự phá sản của tập đoàn năng lượng khổng lồ vào năm 2001.

Trong số 11 tội danh có các tội gian lận ngân hàng, gian lận buôn bán cổ phiếu và công bố các báo cáo giả.

Nếu bị kết án 11 tội danh này, ông có thể bị tuyên phạt tới 175 năm tù giam và bị phạt tới 5,75 triệu USD.

Quan tòa Mary Milloy ra phán quyết, số tiền bảo lãnh mà Lay có thể nộp để được tại ngoại khi không cần có mặt tại tòa trong thời gian xét xử là 500 nghìn USD, và bác bỏ lập luận của các công tố viên rằng ông Lay có khả năng bỏ trốn nên phải buộc ông nộp sáu triệu USD tiền bảo lãnh.

Trong khi đó, Ủy ban chứng khoán và hối đoái Mỹ đã buộc tội ông Lay gian lận chứng khoán và buôn bán nhờ tin tức mà chỉ những người có quan hệ đến công việc mới biết, tìm cách lấy lại 90 triệu USD trong khoản tiền lời bất hợp pháp qua việc buôn bán chứng khoán.

Trong một cuộc họp báo tại Bộ Tư pháp, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Christopher Wray nói: “Ông Kenneth Lay bị buộc tội lạm dụng quyền lực… và nhiều lần cố tình che dấu tình trạng tài chính bất ổn của công ty mà đã gây thiệt hại to lớn cho hàng triệu người Mỹ”.

Chính phủ Mỹ cũng đã buộc tội ông Kenneth Lay và các quan chức cấp cao khác của Enron dính líu tới kế hoạch rộng lớn lừa dối giới đầu tư.

Tuy nhiên, ông Michael Ramsey, luật sư của ông Lay nói với các phóng viên rằng thân chủ của ông vô tội.

Ông Ramsey nói, cựu giám đốc tài chính Andrew Fastow và các nhà quản lý cấp cao khác của tập đoàn Enron đã không nói với ông Lay rằng họ đang lấy cắp tiền của Enron.

Trong một cuộc họp báo được truyền hình tại một khách sạn ở Houston, ông Kenneth Lay nói: “Tôi kiên quyết bác bỏ bất cứ ý kiến nào cho rằng tôi có liên quan tới hoạt động phạm tội hay sai trái nào”.

Ông Lay nói: “Với tư cách là cựu chủ tịch và giám đốc điều hành của Enron khi tập đoàn sụp đổ, tôi cảm thấy có trách nhiệm và nghĩa vụ phải ra tòa càng sớm càng tốt”

Tập đoàn Enron đã bị phá sản vào tháng 12-2001 do bị phát hiện có gian lận kế toán, để ngoài sổ sách khoản nợ trị giá hàng triệu USD.

Vụ phá sản này làm rung chuyển giới đầu tư ở nước Mỹ và dẫn đến có những cải cách về luật công ty.

Vụ việc này mang ý nghĩa chính trị kể từ khi ông Lay và Tổng thống Bush được biết tới là bạn thân của nhau.

Cựu giám đốc tài chính của công ty Andrew Fastow đã nhận tội gian lận kế toán và bị phạt mười năm tù giam.

Vấn đề dư luận quan tâm hiện nay là cựu chủ tịch Lay “có biết” về vụ gian lận này hay không.

(Theo BBC)

Có thể bạn quan tâm