Mỹ cấm bán vũ khí cho Venezuela

Mỹ cấm bán vũ khí cho Venezuela

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua cho biết, Mỹ sẽ ra lệnh cấm bán vũ khí cho Venezuela với lý do mà Mỹ đưa ra là Venezuela đã không tích cực ủng hộ các nỗ lực chống khủng bố.

Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục bày tỏ lo ngại về mối quan hệ giữa Venezuela với Iran, và với các nhóm vũ trang hoạt động tại Colombia bị Mỹ coi là các tổ chức khủng bố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Darla Jordan nói, trong một năm qua, Venezuela đã tỏ ra gần như hoàn toàn không có hành động gì để hỗ trợ các nỗ lực chống khủng bố. Và do vậy, Venezuela bị Mỹ coi là “một nước đáng lo ngại”.

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez (ảnh trên) đang ở thăm Anh, nói rằng lệnh cấm bán vũ khí “không có ý nghĩa gì” đối với nước ông. Lệnh cấm chỉ cho thấy rằng Mỹ muốn bắt nạt những nước nhỏ.

Quan hệ giữa Mỹ và Venezuela đang hết sức căng thẳng về một số vấn đề, trong đó có giá dầu mỏ và thương mại.

Ông Chavez coi Tổng thống Mỹ George W. Bush là “một kẻ khủng bố”, và lên án các chính sách của Mỹ về Trung Đông.

Venezuela là nước cung cấp lượng dầu thô đáng kể cho Mỹ, nhưng quan hệ giữa hai nước đang xấu đi.

Mỹ cũng đã gây sức ép với Tây Ban Nha và Brazil để những nước này ngừng kế hoạch bán thiết bị quân sự - trong đó có máy bay – cho Venezuela. Đây là những thiết bị có sử dụng công nghệ của Mỹ.

Tuy nhiên, Mỹ không thể ngăn chặn việc Nga cung cấp khoảng 100 nghìn súng trường cho Venezuela. Số súng này tới nay chưa được chuyển giao.

Trả lời phỏng vấn của hãng AP, ông Chavez nói: “Mỹ là một đế quốc và nó có khả năng rất lớn trong việc làm hại các nước khác trên thế giới”.

Các quan chức Mỹ cho rằng, Tổng thống Chavez nắm quyền, đang “làm xói mòn nền dân chủ và nhân quyền” ở Venezuela và ông Chavez đang tìm cách làm giảm ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực.

Có thể bạn quan tâm