Mỹ: Bộ trưởng Y tế từ chức, ông Rumsfeld tiếp tục làm Bộ trưởng Quốc phòng

Mỹ: Bộ trưởng Y tế từ chức, ông Rumsfeld tiếp tục làm Bộ trưởng Quốc phòng

Bộ trưởng Y tế Mỹ Tommy Thompson hôm qua đã từ chức, là thành viên thứ tám từ chức trong nội các gồm 15 thành viên kể từ khi Tổng thống Mỹ George W. Bush tái đắc cử vào đầu tháng 11 vừa qua.

Tại buổi họp báo sau khi đệ đơn xin từ chức, ông Thompson nói: Đã đến lúc tôi và gia đình tôi bước sang một cuộc sống mới.

Ông Thompson đã có 40 năm tham gia các hoạt động chính trị xã hội, trong đó có 14 năm làm Thống đốc bang Wisconsin.

Các quan chức Mỹ cho biết, có nhiều khả năng ông Mark McClellan, người phụ trách chăm sóc y tế của chính phủ, và là anh em của người phụ trách quan hệ với báo chí của Nhà Trắng Scott McClellan, sẽ được bổ nhiệm thay ông Thompson.

Trước đó, ông Bush đã đề cử cựu tư lệnh cảnh sát New York Bernard Kerik làm Bộ trưởng An ninh nội địa, thay ông Tom Ridge - Bộ trưởng An ninh nội địa đầu tiên của Mỹ, đã đệ đơn từ chức vào hôm thứ ba vừa qua.

Cho tới nay, ông Bush đã đề cử sáu ứng cử viên vào nội các trong nhiệm kỳ hai của ông, trong đó có ba người từ Nhà trắng.

Trong một diễn biến khác liên quan tới nội các của ông Bush, một quan chức Mỹ cấp cao hôm qua cho biết, Tổng thống Mỹ George W. Bush vừa đề nghị ông Donald Rumsfeld (ảnhbên) tiếp tục đảm đương cương vị Bộ trưởng Quốc phòng và ông Rumsfeld đã đồng ý.

Quan chức này cho rằng, ông Bush muốn có ông Rumsfeld trong nhiệm kỳ hai của mình vì nước Mỹ đang tham gia chiến tranh và người thích hợp nhất cho cương vị Bộ Trưởng Quốc phòng hiện nay là ông Rumsfeld.

Trước đó, ông Rumsfeld nói rằng, ông sẽ tiếp tục để tâm tới cuộc chiến ở Iraq và cơ cấu lại lực lượng quân sự để đối phó với đe dọa mới đang đặt ra đối với nước Mỹ.

Trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, ông Rumsfeld, 72 tuổi, đã thúc đẩy phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa, cơ cấu lại lực lượng quân sự Mỹ theo hướng gọn nhẹ hơn nhưng có sức chiến đấu cao hơn, và ủng hộ tiến hành hai cuộc chiến tranh chống Afghanistan và Iraq.

Trong cuộc chiến chống Iraq, ông áp dụng chiến lược quân sự sử dụng số quân ít hơn nhưng linh hoạt hơn, và dựa chủ yếu vào công nghệ quân sự tiên tiến. Nhưng ông cũng bị dư luận chỉ trích vì đã không lường hết tình hình hỗn loạn ở Iraq sau khi Mỹ kết thúc các chiến dịch quân sự lớn tại đây và đánh giá thấp sức mạnh của lực lượng chống Mỹ.

Sau khi vụ bê bối lính Mỹ làm nhục tù nhân tại nhà tù Abu Ghraib bị phơi bày, ông Rumsfeld bị buộc tội đã không nhanh chóng mở cuộc điều tra nội bộ về vấn đề này. Một số người kêu gọi ông Rumsfeld từ chức, nhưng ông Bush đã công khai ủng hộ ông Rumsfeld.

Có thể bạn quan tâm