Cáo buộc nói rằng, những tù nhân “quan trọng”, trong đó có John Walker Lindh- một lính Taliban gốc Mỹ- và một người Australia ủng hộ chế độ Taliban là David Hicks bị giam trên những chiếc tàu quân sự được neo đậu ở ngoài khơi bờ biển Somali và đảo Diego Garcia (Ấn Độ Dương).
Giám đốc Tổ chức Reprieve, ông Clive Stafford Smith nói: “Chính quyền Mỹ đã dùng tàu quân sự để che giấu những hành vi sai trái và tránh sự nhòm ngó của giới truyền thông và các luật sư”.
Theo ông Stafford Smith, Hoa Kỳ có thể đang sử dụng khoảng 17 tàu hải quân làm “nhà tù nổi”, “có khoảng 26 nghìn người đang bị giam giữ tại các nhà tù bí mật của Mỹ” - bao gồm cả các trung tâm giam giữ trên đất liền và cả các tàu Ashland, USS Bataan và USS Peleliu.
Hải quân Hoa Kỳ xác nhận, những chiếc tàu đó được sử dụng để giam giữ số ít tù nhân trong thời gian ngắn, nhưng phủ nhận việc việc sử dụng các tàu đó để làm các “nhà tù nổi” lâu dài.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Jeffrey Gordon nói: “Chúng tôi không điều hành các trung tâm giam giữ trên các tàu hải quân. Bộ Quốc phòng có các trung tâm giam giữ ở Iraq, Afghanistan và Vịnh Guantanamo”.
Reprieve cho biết, họ có cơ sở để đánh giá bằng chứng thu thập được từ quân đội Mỹ, Ủy ban châu Âu và từ lời khai của một cựu tù nhân bị giam giữ tại nhà tù của Mỹ ở Vịnh Guantanamo, Cuba.
Tuy nhiên, hãng AP dẫn lời phát ngôn viên của tổ chức Reprieve từ chối công bố chi tiết nghiên cứu của mình và cho biết, họ có sẽ công bố một báo cáo về việc Mỹ sử dụng tàu quân sự để làm “nhà tù nổi” vào cuối năm nay. Tổ chức Reprieve đang đại diện cho một số tù nhân bị giam giữ ở Guantanamo.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Jeffrey Gordon cho biết, cáo buộc của Tổ chức Reprieve là “không đúng sự thật”, trong khi vẫn phải thừa nhận rằng, John Walker Lindh - người bị quân đội Mỹ bắt giữ vào tháng 11-2001 tại Afganistan- bị giam giữ trên cả hai tàu là USS Bataan và the USS Peleliu cho đến đầu năm 2002. Ông Gordon thừa nhận “có không quá 10 người bị giam giữ” trong “vài tuần chứ không phải vài tháng” như cáo buộc.
Một luật sư người Anh tên là Andrew Tyrie cho biết, ông đã đề nghị Ủy ban Thông tin của Anh buộc chính phủ Anh công bố thời gian của cuộc đối thoại quân sự để có thể làm rõ những cáo buộc trên.
Bộ Ngoại giao Anh trước đó cho biết, trong một cuộc gặp với các quan chức của Mỹ, phía Mỹ cho rằng, họ không giam giữ tù nhân trên các tàu hải quân ở ngoài khơi đảo Diego Garcia.
Theo AP