Trang mạng ZunZuneo được Mỹ hậu thuẫn vượt các hạn chế mạng in-tơ-nét ở Cuba bằng cách tạo một dịch vụ nhắn tin "Twitterkiểu Cu-ba" và nó có thể được sử dụng để kích động, khởi xướng các cuộc biểu tình chống chính phủ. Khoảng 40 nghìn thuê bao người Cu-ba đã đăng ký sử dụng ZunZuneo và họ không biết Chính phủ Mỹ đứng đằng sau trang mạng này. Dự án này của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) kéo dài hơn hai năm trước khi kết thúc vào năm 2012, được lập nên dưới vỏ bọc của các công ty bí mật đặt trụ sở tại Tây Ban Nha và quần đảo Cay-man, nhận hỗ trợ tài chính thông qua các ngân hàng nước ngoài. Hãng APcho biết, hãng này đang lưu giữ hơn 1.000 trang tài liệu về dự án phát triển ZunZuneo.
Phản ứng trước thông tin trên, hãng Roi-tơdẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ M.Háp thừa nhận trang mạng ZunZuneo do USAID điều hành, đã được trình QH lưỡng viện Mỹ xem xét năm 2008, sau khi hoạt động được hai năm đã chấm dứt thực hiện vào năm 2012. Chương trình thúc đẩy dân chủ này được thực hiện theo khoản hỗ trợ ngân sách trị giá 1,2 triệu USD trong vòng ba năm, sử dụng các công ty hỗ trợ và các ngân hàng nước ngoài.
Tuy nhiên, quan chức ngoại giao của Mỹ đã phủ nhận dự án trên kích động bất ổn chính trị và làm suy yếu chính quyền Cu-ba.