Thế giới ngày qua

Mỹ: Bà H.Clin-tơn dẫn trước đối thủ tại các bang trọng yếu

Kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Hi-la-ri Clin-tơn tiếp tục dẫn trước đối thủ của đảng Cộng hòa Đô-nan Trăm tại các bang cạnh tranh quyết liệt nhất, trong đó có hai bang Pen-xin-va-ni-a và Bắc Ca-rô-lai-na.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy, vụ bê bối sử dụng hòm thư điện tử cá nhân trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ của bà Clin-tơn vẫn ảnh hưởng tâm lý cử tri.

Trên phạm vi toàn quốc, kết quả thăm dò công bố cho thấy, bà Clin-tơn cũng dẫn trước ông Trăm 2% với tỷ lệ là 42% - 40%. Tuy nhiên, khoảng cách này đang được thu hẹp đáng kể vì chỉ ba tuần trước, bà Clin-tơn còn dẫn trước ông Trăm 7% số phiếu ủng hộ trong cuộc thăm dò tương tự.

Pháp: Biểu tình đòi được bảo đảm an ninh

Hơn 10 nghìn người ở Pháp tiến hành biểu tình tại Pa-ri nhằm yêu cầu các biện pháp bảo đảm an ninh và lên án phân biệt chủng tộc nhằm vào người châu Á. Cuộc biểu tình diễn ra sau một loạt vụ tiến công nhằm vào người châu Á tại vùng Xen Xanh Đơ-ni. Theo nhà chức trách Pháp, cuộc tuần hành thu hút sự tham gia của khoảng 13.500 người. Trong đoàn biểu tình có nhiều quan chức của thành phố Pa-ri và các địa phương, như Phó Thị trưởng Pa-ri B.Giu-li-ác và Chủ tịch vùng Pa-ri và phụ cận V.Pê-crét-xơ. Thủ tướng Pháp M.Van cho biết, tất cả những người dân Pháp gốc châu Á đều nhận được sự ủng hộ cao nhất của nước Pháp. Bộ trưởng Nội vụ Pháp B.Ca-dơ-nơ-vơ cũng cam kết triển khai thêm cảnh sát và tăng cường giám sát an ninh tại thành phố có nhiều người châu Á sinh sống.

Nhật Bản: Phản đối vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Theo Roi-tơ và TTXVN, Bộ Quốc phòng Nhật Bản và Văn phòng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận CHDCND Triều Tiên đã phóng ba tên lửa đạn đạo Rô-đông tầm trung bay xa khoảng 1.000 km và rơi vào vùng biển phía đông Nhật Bản trưa 5-9. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã bày tỏ quan ngại vụ phóng tên lửa đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia của Nhật Bản. Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản phản đối mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, cho đây là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cấm Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. Mỹ và Hàn Quốc cũng lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Theo giới chức Nhật Bản, ngay sau vụ việc, Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê và Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị G20 nhất trí phối hợp chặt chẽ ứng phó tình hình.

U-crai-na: Trụ sở kênh truyền hình Inter bị đốt phá

Trụ sở kênh truyền hình Inter của U-crai-na tại thủ đô Ki-ép đã bị đốt phá, khiến ít nhất năm người bị thương. Trước đó, khoảng 20 người đã cắm trại chung quanh tòa nhà yêu cầu đuổi những nhân viên được coi là có quan điểm ủng hộ Nga thuộc kênh truyền hình này. Sau đó, nhóm người này đã đốt lốp ô-tô tại lối chính vào tòa nhà, vượt qua trạm bảo vệ và tiếp tục đốt phá tài sản bên trong. Một số nhân viên đã kịp thoát khỏi tòa nhà, khoảng 25 người còn lại được lực lượng cứu hộ giải cứu. Đám cháy được dập tắt sau khi thiêu rụi một phòng truyền hình. Cảnh sát đã bắt giữ sáu người liên quan vụ việc nhằm phục vụ công tác điều tra. Nghị sĩ U-crai-na Y.Páp-len-cô gọi vụ đốt phá tòa nhà kênh truyền hình Inter là hành động khủng bố.

Có thể bạn quan tâm