Tại xã Kim Bảng, trên Quốc lộ 46 lên Cửa khẩu Thanh Thủy xuất hiện hai điểm sạt lở tại Km74+700 và Km76+500; trong đó, điểm tại Km74+700 có khoảng 10m³ đất, đá sạt xuống đường. Nước sông Lam đoạn qua thôn Minh Châu dâng cao, gây ngập một số cầu tràn.
Tại xã Na Loi, nước suối Nậm Tắm dâng cao, chảy xiết. Cầu tràn trên tuyến Na Loi đi Keng Đu bị ngập khoảng 30cm, người và phương tiện không thể qua lại.
Ở xã Tiền Phong, mưa lớn gây sạt lở ảnh hưởng đến an toàn khu vực nhà ở gia đình anh Vì Văn Long (sinh năm 1993, bản Mường Việc). Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cùng chính quyền địa phương đã hỗ trợ hộ dân di dời tài sản đến nơi an toàn.
Trên địa bàn xã Tam Thái, các cầu tràn trên tuyến từ ngã ba Tam Thái vào Đồn Biên phòng Tam Hợp và các bản giáp biên bị ngập từ 0,8-1m, nước chảy xiết. Cầu tràn từ bản Thái Sơn đi bản Bắc Sơn, xã Môn Sơn, cũng bị ngập khoảng 0,5m.
Ủy ban nhân dân xã Tam Thái đã phát thông báo cảnh báo ngập lụt, yêu cầu người dân không lưu thông qua các khu vực đang bị nước lũ chia cắt. Lực lượng chức năng túc trực tại các điểm xung yếu, lập rào chắn, cảnh giới và hướng dẫn người dân.
Còn tại xã Nhôn Mai, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã cho biết, mưa lớn kéo dài khiến nước trên các sông, suối dâng cao, nhiều khu vực xảy ra sạt lở, ngập lụt, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.
Sáng 25/8, nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về khiến mực nước tại các sông, suối dâng cao.
Trước nguy cơ cao xảy ra sạt lở và ngập lụt, chính quyền địa phương đang tập trung theo dõi các khu vực xung yếu để kịp thời triển khai các phương án ứng phó, nhất là tại các bản Mai Sơn, Tân Mai và Pà Kháo.
Hiện nay, lũ trên các sông ở Nghệ An đang tiếp tục dâng cao. Từ ngày 25/8 đến ngày 26/8, trên sông Hiếu tại Nghĩa Khánh, trung lưu sông Cả xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên từ 2,0-5,0m.
Đỉnh lũ trên sông Hiếu, trung lưu sông Cả có khả năng ở mức báo động 1 và trên báo động 1; hạ lưu sông Cả dưới mức báo động 1.
Từ 9 giờ ngày 25/8, Công ty thủy điện Bản Vẽ vận hành điều tiết hồ chứa nhằm giảm lũ cho hạ du. Theo thông báo từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, tổng lưu lượng dự kiến xả xuống hạ du từ 340m³/giây đến 1.200m³/giây (Bao gồm lưu lượng xả qua tổ máy phát điện và qua tràn) và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng lũ về hồ.