Mưa lũ khiến hàng chục người thiệt mạng và mất tích ở Guatemala

Từ đầu tháng 5/2022 đến nay, mưa lũ ở Guatemala đã cướp đi sinh mạng của 38 người, vượt số người thiệt mạng trong cả mùa mưa lũ năm ngoái.
0:00 / 0:00
0:00
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão tại Puerto Barrios, Izabal, Guatemala, ngày 5/11/2020. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão tại Puerto Barrios, Izabal, Guatemala, ngày 5/11/2020. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)

Bên cạnh 38 người thiệt mạng, Cơ quan Điều phối quốc về giảm nhẹ thiên tai (Conred) cũng ghi nhận 15 người mất tích và 5 người khác bị thương do lở đất và lũ quét.

Mưa lũ đã ảnh hưởng đến 2,3 triệu người trong tổng số 18 triệu dân ở Guatemala.

Ngoài ra, mưa lũ cũng ảnh hưởng đến 165 trường học công lập, 72 cây cầu và 391 tuyến đường.

Mùa mưa lũ ở quốc gia Trung Mỹ kéo dài từ tháng 5-10 hàng năm. Năm ngoái, mưa lũ đã khiến 31 người thiệt mạng, 17 người bị thương, 2 người mất tích và hơn 1,4 triệu người bị ảnh hưởng.

Theo số liệu chính thức của Liên hiệp quốc, Guatemala là quốc gia dễ bị tổn thương thứ hai do biến đổi khí hậu ở Mỹ La-tinh và thứ 11 trên toàn thế giới.