Mỹ và Guatemala đạt thỏa thuận về di cư

NDO -

NDĐT - Ngày 26-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, ông đã đồng ý dỡ bỏ đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Guatemala sau khi nước này cho biết sẽ thực thi các biện pháp mới nhằm làm giảm số người di cư từ Honduras và El Salvador xin tị nạn tại Mỹ.

Tổng thống Trump (đứng) chứng kiến quyền Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ McAleenan (ngồi bên phải) và Bộ trưởng Nội vụ Guatemala Degenhart ký thỏa thuận. (Ảnh: AP)
Tổng thống Trump (đứng) chứng kiến quyền Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ McAleenan (ngồi bên phải) và Bộ trưởng Nội vụ Guatemala Degenhart ký thỏa thuận. (Ảnh: AP)

Theo đó, ông Trump đã chứng kiến quyền Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kevin McAleenan và Bộ trưởng Nội vụ Guatemala Enrique Antonio Degenhart ký thỏa thuận về vấn đề di cư tại Phòng Bầu dục của Nhà trắng.

Phát biểu ý kiến trước báo giới về sự kiện này, Tổng thống Trump cho biết: “Họ đang làm điều mà chúng tôi yêu cầu họ làm”. Ông chủ Nhà trắng hy vọng “các quốc gia tuyệt vời khác” cũng sẽ ký thỏa thuận tương tự với Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trong một tuyên bố, Chính phủ Guatemala không gọi văn kiện vừa ký với Mỹ là thỏa thuận “nước thứ ba an toàn” và cho biết thỏa thuận này sẽ cho phép công dân Guatemala nộp đơn xin cấp thị thực tạm thời để làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại Mỹ, và trong trung hạn đến dài hạn sẽ cho phép cấp thị thực làm việc trong các ngành xây dựng và dịch vụ.

Bộ trưởng McAleenan cho biết, vẫn còn một số “bước mang tính chất thủ tục” cả Mỹ và Guatemala cần tiến hành để thỏa thuận được phê chuẩn và có hiệu lực. Ông McAleenan hy vọng thỏa thuận sẽ có hiệu lực trong vài tuần sắp tới.

Trước đó, Mỹ đã kêu gọi Guatemala ký một thỏa thuận được gọi là thỏa thuận “nước thứ ba an toàn" nhưng Quốc hội Guatemala đã bác bỏ thỏa thuận này vào ngày 14-7. Phản ứng trước quyết định của Guatemala, Tổng thống Trump đe dọa sẽ áp dụng các biện pháp áp thuế, hạn chế đi lại và nâng phí đối với nguồn kiều hối đổ về Guatemala nếu nước này không chấp nhận thỏa thuận là "nước thứ ba an toàn".

“Nước thứ ba an toàn" là khái niệm Washington đặt ra cho kế hoạch ngăn chặn dòng người di dân từ các vùng Nam Mỹ và Trung Mỹ vào nước Mỹ. Theo đó, các quốc gia trên đường trung chuyển của những người di cư phải cam kết cấp quy chế tị nạn cho nhóm người này trong thời gian họ chờ làm thủ tục nhập cảnh vào Mỹ một cách hợp pháp.

Thời gian qua, chính quyền của ông Trump phải chật vật giải quyết dòng người di cư, phần lớn đến từ các nước Trung Mỹ, xin tị nạn tại khu vực biên giới của Mỹ giáp Mexico. Dòng người này khiến ông Trump gặp khó khăn trong việc thực hiện cam kết tranh cử của ông là hạn chế số người nhập cư. Kể từ tháng 10-2018, gần 200 nghìn người từ El Salvador và Honduras đã bị bắt tại biên giới Mỹ, phần lớn trong số họ đã vượt qua lãnh thổ Guatemala và Mexico để tới biên giới Mỹ. Tháng trước, Mexico đã nhất trí huy động binh sĩ để tìm cách chặn đoàn người di cư sang Mỹ sau khi ông Trump đe dọa sẽ áp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu của nước này.
* Mỹ tiếp tục giải quyết vấn đề người di cư với Mexico

* Mỹ và Mexico đạt thỏa thuận về vấn đề di cư