Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Ngọc Chiến, toàn xã có 49 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 11 nhà bị đất đá vùi lấp, đổ sập hoàn toàn; 21 nhà phải di dời khẩn cấp do sạt lở ta-luy dương, taluy âm và 17 nhà nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao.
Mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn đối với sản xuất nông nghiệp với khoảng 12ha lúa, 5ha ngô, sắn, 6ha thảo quả bị cuốn trôi hoặc bồi lấp; 22 lồng cá cùng khoảng 11,5 tấn cá nuôi bị thiệt hại; một con trâu bị nước lũ cuốn trôi. Ngoài ra, khoảng 30ha rừng bị sạt trượt, thiệt hại môi trường rừng ước khoảng 300 triệu đồng.
Về hạ tầng, tuyến tỉnh lộ 109 xuất hiện 59 điểm sạt lở với khoảng 60.000m³ đất đá, làm ách tắc đoạn từ bản Kẻ đến trung tâm xã; 3 cống trên tuyến bị hư hỏng, một cầu tràn tại điểm Co Chom, bản Kẻ bị lũ cuốn trôi hoàn toàn.
Đến chiều 19/7, tỉnh Sơn La đã huy động phương tiện, nhân lực khẩn trương khắc phục và đã thông tuyến đường từ xã Mường La vào xã Ngọc Chiến. Bên cạnh đó, 8 tuyến kênh mương, 1 công trình cấp nước sinh hoạt và 5 cột điện bị hư hỏng, đổ sập.
Đáng chú ý, mưa lũ còn gây thiệt hại lớn đối với các doanh nghiệp thủy điện trên địa bàn. Trong đó, Nhà máy Thủy điện Nậm Khốt bị sạt lở đường vào nhà máy, ngập khu vực nhà máy, trạm biến áp, đổ hai cột điện và nhiều tài sản khác, thiệt hại ước khoảng 75 tỷ đồng.
Thủy điện Yên Bái (Ngọc Chiến) bị sạt lở, bồi lấp khoảng 100m đường, cuốn trôi một trạm biến áp, hư hỏng nhiều hạng mục với thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.
Ngay sau thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã duy trì trực 24/24 giờ, chỉ đạo các bản rà soát, thống kê thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả do mưa lũ.
Đến nay, xã Ngọc Chiến đã huy động khoảng 250 lượt người cùng bảy máy xúc để dọn dẹp, thông tuyến giao thông; thành lập bốn tổ công tác đến thăm hỏi, hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nặng, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.